Ðức Thánh Cha kêu gọi đón tiếp

và bảo vệ người tị nạn Afghanistan

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi đón tiếp và bảo vệ người tị nạn Afghanistan.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 5-09-2021) - Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phê-rô trưa Chúa Nhật 5 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi đón tiếp và bảo vệ người tị nạn Afghanistan. Ngài cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của siêu bão tại Hoa Kỳ và xin cầu nguyện cho chuyến thăm Budapest và Slovakia.

Ðức Thánh Cha tiếp tục đưa ra lời kêu gọi các nước đón tiếp người dân Afghanistan đang tìm nơi ẩn náu. Ðức Thánh Cha nói: "Tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số họ; tôi cầu nguyện để nhiều quốc gia sẽ tiếp đón và bảo vệ những người đang tìm kiếm một cuộc sống mới. Tôi cũng cầu nguyện cho những người phải di tản trong nước, để họ được hỗ trợ và bảo vệ như họ cần". Ðức Thánh Cha cũng cầu mong những người trẻ Afghanistan được giáo dục, một thiện ích thiết yếu cho sự phát triển con người. Ngài cũng mong ước tất cả người Afghanistan, dù ở quê nhà, đang quá cảnh hay ở các nước đón tiếp họ, được sống với phẩm giá trong hòa bình và trong tình huynh đệ với láng giềng của họ.

Chân phước Mamerto Esquiú

Ðức Thánh Cha nhắc đến lễ tuyên phong chân phước tại Catamarca, Argentina, hôm thứ Bảy 4 tháng 9 năm 2021, cho Ðức cha Mamerto Esquiú, người đã nhiệt thành loan báo Lời Chúa để xây dựng cộng đoàn Giáo hội và cộng đồng dân sự. Ðức Thánh Cha xin tấm gương của chân phước giúp chúng ta luôn kết hiệp lời cầu nguyện và việc tông đồ với việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ.

Viếng thăm Budapest và Slovakia

Tiếp đến Ðức Thánh Cha thông báo ngài sẽ đến Budapest để kết thúc Ðại hội Thánh Thể Quốc tế và sau đó ngài sẽ thăm Slovakia vài ngày. Ðức Thánh Cha chào và cảm ơn những người đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, cũng như chào những người đang mong đợi ngài và cả những người ngài mong gặp gỡ. Ðức Thánh Cha xin tất cả đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện. Ngài phó thác những cuộc viếng thăm cho lời chuyển cầu của những anh hùng tuyên xưng đức tin, những người đã làm chứng cho Tin Mừng giữa bách hại và thù ghét tại những nơi mà ngài sẽ viếng thăm. Ðức Thánh Cha nói: "Chớ gì các ngài giúp châu Âu làm chứng cho Tin Vui của Chúa, Ðấng yêu thương chúng ta và cứu độ chúng ta, ngay cả ngày nay, không phải bằng lời nói, nhưng trên hết bằng việc làm, bằng những việc làm của lòng thương xót và sự tiếp đón".

Ðức Thánh Cha cũng chúc mừng Năm Mới và hai ngày lễ Xá tội và lễ Lều của người Do Thái. Ngài cũng cầu nguyện cho người dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi siêu bão. Xin Chúa đón nhận các linh hồn đã qua đời và nâng đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch thiên nhiên. Cuối cùng Ðức Thánh Cha nhắc đến lễ Mẹ Têrêsa Cancútta. Ngài chào các nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ dấn thân phục vụ trên thế giới cách anh hùng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page