Các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện

và liên đới với nạn nhân của bão Ida

 

Các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện và liên đới với nạn nhân của bão Ida.

Hồng Thủy

Los Angeles (Vatican News 3-09-2021) - Ðức tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo và những người thiện chí trên khắp nước Mỹ cầu nguyện và thể hiện tình liên đới với các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão Ida.

Ðức tổng giám mục Gomez miêu tả: "Bão Ida đổ bộ vào Bờ Vịnh và mang theo thiệt hại thảm khốc với gió, mưa, triều cường và lũ lụt. Khi cơn bão di chuyển vào đất liền, nó tiếp tục tấn công các cộng đồng ở các bang khác nhau và gây ra thiệt hại. Nhiều giáo phận của Giáo hội tại Hoa Kỳ đã chịu những thiệt hại".

Siêu bão Ida, cơn bão mạnh thứ 5 từng đổ bộ vào lục địa Mỹ, với sức gió 241km/giờ đã đổ bộ vào thành phố New Orleans, bang Louisiana, vào tối 29 tháng 8 năm 2021. Mưa to gió mạnh làm đổ các cây cối và đường dây điện khiến toàn thành phố chìm trong bóng tối.

Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ mời gọi những người thiện chí cùng ngài cầu nguyện cho sự an toàn, bình an và sự bảo vệ của tất cả mọi người ở những khu vực bị ảnh hưởng này. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho những người phản ứng cấp thời, nhân viên y tế và nhân viên cấp cứu, những người mang lại sự cứu trợ, an ủi và chữa lành. Ðồng thời ngài cũng kêu gọi thể hiện tình liên đới với những cộng đồng bị ảnh hưởng này.

Cuối cùng, Ðức tổng giám mục Gomez kêu gọi "phó thác tất cả anh chị em đang gặp nguy hiểm cho Mẹ của chúng ta, và chúng ta cầu xin Mẹ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu để an ủi những người đang đau khổ". Ngài nhắc rằng hỗ trợ tài chính có thể được quyên góp tại các tổ chức Bác ái của Giáo hội Hoa Kỳ, hiện đang phụ trách cứu trợ này. (CSR_5862_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page