Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ

chào mừng dự luật cơ sở hạ tầng

 

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ chào mừng dự luật cơ sở hạ tầng.

Ngọc Yến

Oklahoma (Vatican News 12-08-2021) - Các Giám mục Hoa Kỳ chào mừng Thượng viện phê duyệt dự luật cơ sở hạ tầng, vì nhờ đó cuộc sống của người dân Mỹ được tốt hơn. Các ngài cũng nhấn mạnh chính phủ còn cần phải quan tâm nhiều hơn trong một số lĩnh vực khác của xã hội.

Hôm thứ Ba 10 tháng 8 năm 2021, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Ðầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm của lưỡng đảng. Gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.2 tỷ đôla này sẽ hiện đại hóa và nâng cấp cầu đường, bến cảng và các tài sản cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Dự luật mang tính bước ngoặt này sẽ tạo ra việc làm, tăng năng suất và mở đường cho nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng, tất cả đều không tăng thuế lên người dân Mỹ hay gia tăng mức lạm phát. Ðây là một khoản đầu tư lịch sử vào cơ sở hạ tầng đang xuống cấp của đất nước.

Trong một tuyên bố được ký bởi Ðức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Phát triển Con người, các Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh sự phát triển và bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của các thành viên Thượng viện để thông qua dự luật.

Các Giám mục cũng nhắc lại mối quan tâm của Giáo hội, điều đã đề cập trong một lá thư gửi Quốc hội vào tháng 4 năm 2021, khi xem "gói ảnh hưởng đến những người sống bên lề xã hội và bảo vệ công trình sáng tạo của Chúa". Các Giám mục viết: "Nhận thấy những thách đố về môi trường của chúng ta là quá lớn đối với bất kỳ một dự luật nào, chúng tôi rất vui vì luật phản ánh một hệ sinh thái toàn diện, với các khoản đầu tư lịch sử vào giao thông công cộng, đường sắt, và nhấn mạnh vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu".

Các Giám mục tiếp tục thúc giục Quốc hội chú ý đến các lĩnh vực khác cần can thiệp, bao gồm "đầu tư vào nhà ở tốt và hỗ trợ cho thuê, tiếp tục mở rộng Tín dụng thuế thu nhập kiếm được, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại nhà cho các thành viên trong gia đình, và đảm bảo các lựa chọn chăm sóc trẻ em một cách chất lượng và giá cả phải chăng".

Các Giám mục cũng kêu gọi các nhà lập pháp nỗ lực hướng tới việc đảm bảo nghỉ bệnh được trả lương, nghỉ phép của cha mẹ và các hỗ trợ khác cho gia đình. Ngoài ra, các Giám mục nhắc lại lời kêu gọi gần đây của Ðức Thánh Cha Phanxicô về việc phổ cập tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt và giá cả phải chăng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page