Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới

liên đới với các Giáo hội bị ảnh hưởng bởi hoả hoạn

 

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới liên đới với các Giáo hội bị ảnh hưởng bởi hoả hoạn.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 13-08-2021) - Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) gửi sứ điệp liên đới đến các cộng đoàn, các Giáo hội và các lãnh đạo tôn giáo ở các khu vực bị ảnh hưởng của nạn cháy rừng, đặc biệt các quốc gia Hy Lạp, Albania, Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các báo cáo về cháy rừng đã tràn ngập các tiêu đề tin tức trong những tuần gần đây, khi các đám cháy tiếp tục hoành hành ở các khu vực của Hy Lạp, Mỹ, Albania, Nga, Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một loạt các thư được ký bởi linh mục Chính thống giáo Ioan Sauca, Tổng Thư ký của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới được gửi đến Ðức Thượng phụ Bartolomeo, Tổng Giám mục Giáo hội Chính Thống Constantinople, Ðức Thượng phụ Kirill của Moscow và toàn thể nước Nga, Ðức Tổng Giám mục Ieronymos của Athens và người dân Hy Lạp, Ðức Tổng giám mục Anastasios của Tirana, Durazzo và người dân Albania, Giáo hội Tin lành của Hy Lạp và các Giáo hội Kitô của Hoa Kỳ.

Trong thư, Tổng Thư ký nhận định rằng: "Các đám cháy trên khắp thế giới năm nay không ở mức độ như những năm trước. Chúng là một phần của các hiện tượng thời tiết cực đoan và hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Hiện tượng này đang tăng nhanh, làm thay đổi hoàn toàn ngôi nhà hành tinh duy nhất của chúng ta".

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có tinh thần liên đới, đang chung tay cứu giúp các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên này. Lời cảm ơn còn được Hội đồng gửi đến các tình nguyện viên và lực lượng an ninh đang tham gia vào chiến dịch cứu hộ.

Trong các thư, Tổng thư ký cũng ghi nhận rằng: về phần các Giáo hội, trong thời điểm khủng hoảng và đau buồn này, mọi người đang cần chỗ ở, thức ăn, vì thế các tổ chức của các Giáo hội đang cố gắng cung cấp sự an ủi, đón tiếp, niềm hy vọng, sức mạnh và tình liên đới cho mọi người. Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới cũng bày tỏ lòng biết ơn về những gì các Giáo hội đang làm cho những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn và đảm bảo lời cầu nguyện của tất cả các Giáo hội là thành viên của cơ quan đại kết, đặc biệt đối với những người đã mất tất cả mọi sự trong các đám cháy. (CSR_5486_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page