Các tín hữu hành hương

từ nước ngoài đang trở lại Fatima

 

Các tín hữu hành hương từ nước ngoài đang trở lại Fatima.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 31-08-2021) - Ðức Hồng y Antonio Marto, Giám mục giáo phận Leiria-Fatima, Bồ Ðào Nha, cho biết các nhóm hành hương từ nước ngoài đang dần dần trở lại kính viếng trung tâm Thánh Mẫu Fatima, sau một thời gian dài vắng bóng vì đại dịch.

Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 30 tháng 8 năm 2021, Ðức Hồng y Marto nói: "Ðại dịch cũng là một chướng ngại cản trở các cuộc hành hương. Nhất là trong thời kỳ cách ly, không có sinh hoạt và sự hiện diện của tín hữu hành hương nào tại Ðền thánh. Nơi đây giống như một hoang địa. Nhưng giờ đây không còn bị cách ly và giới nghiêm nữa, các cuộc hành hương đang được mở lại. Trong tháng Tám này có nhiều đoàn hành hương lớn, kể cả từ nước ngoài. Các nhóm từ Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Ðức và Ba Lan, bắt đầu trở lại đây".

Về các tín hữu hành hương người Bồ, Ðức Hồng y Marto nói: "Thỉnh thoảng tôi đón tiếp và nói chuyện với họ, họ cảm thấy nhớ Fatima. Có một số người nói với tôi rằng từ hai năm rồi họ không đến đây và họ cảm thấy thiếu cuộc gặp gỡ với Ðức Mẹ, và cũng để thổ lộ với Mẹ những lo âu và đau khổ suốt trong thời kỳ đại dịch này. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để hồi sinh nghị lực tinh thần của các tín hữu hành hương, sau khi chấm dứt thời kỳ phong tỏa để bắt đầu một thời kỳ mới".

Trong những ngày này, Ðức Hồng y Marto cũng đón tiếp một nhóm các tín hữu hành hương do giáo phận Roma tổ chức. Ngài kể: "Thật là một ngạc nhiên rất vui. Tôi cảm thấy một niềm vui mừng lớn: đây là nhóm hành hương đầu tiên từ nước ngoài, đông đảo như vậy, và được Ðức Hồng y Giám quản Roma hướng dẫn. Tất cả những điều đó là lý do rất vui mừng, và đặc biệt Ðức Hồng y chuyển lời chào thăm của Ðức Thánh cha".

(Sir 30-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page