Thánh lễ mừng 200 năm

ngày sinh thánh Anrê Kim Taegon

tại đền thờ thánh Phêrô

 

Thánh lễ mừng 200 năm ngày sinh thánh Anrê Kim Taegon tại đền thờ thánh Phêrô.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 21-08-2021) - Chiều thứ Bảy 21 tháng 8 năm 2021, tại đền thờ thánh Phêrô, Ðức cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ sẽ cử hành Thánh lễ bằng tiếng Hàn mừng 200 năm ngày sinh thánh Anrê Kim Taegon.

Hiện diện tại Thánh lễ dự kiến có khoảng 30 linh mục và 70 tu sĩ và giáo dân. Ðại sứ Hàn Quốc cũng sẽ có mặt tại Thánh lễ.

Anrê Kim sinh ngày 21 tháng 8 năm 1821 trong một gia đình Công giáo quý tộc, lớn lên trong một môi trường gắn bó với các nền tảng Kitô. Cha của Anrê Kim đã biến ngôi nhà thành một "Giáo hội tại gia", nơi các tín hữu và các dự tòng đến lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.

Năm 15 tuổi, Anrê Kim được một nhà truyền giáo người Pháp gửi đến Macao để theo khoá đào tạo linh mục. Năm 1844, trên hành trình trở về quê hương, tại Thượng Hải, thầy phó tế Anrê Kim được Ðức cha Ferréol phụ phong linh mục. Sau một hành trình đầy nguy hiểm, cả hai vào Hàn Quốc. Tại đây, cha Anrê Kim dấn thân hoạt động loan báo Tin Mừng trong bầu khí bách hại. Nhờ xuất thân từ tầng lớp quý tộc và khả năng thấu hiểu người dân địa phương, ngài đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động tông đồ.

Năm 1846, qua Giám mục Bắc Kinh, Ðức cha Ferréol gửi cha Anrê Kim sang châu Âu, nhưng trong quá trình tiếp xúc với các thủy thủ Trung Quốc, ngài bị phát hiện và bị bắt giữ. Ngày 16 tháng 9 năm 1846, tại Seoul ngài được phúc tử đạo chặt đầu khi mới 25 tuổi. Mặc dù còn trẻ nhưng thánh Anrê Kim đã chứng tỏ lòng trung tín với Chúa, bị tra tấn dã man nhưng ngài cương quyết không chối đạo.

Thánh Anrê Kim là linh mục Công giáo bản xứ đầu tiên của Hàn Quốc, một trong những vị tử đạo được tôn kính nhất của nước này. Ngài thuộc số 103 vị tử đạo Hàn Quốc, gồm 15 phụ nữ, được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh tại Seoul ngày 06 tháng 5 năm 1984.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page