Thánh giá bằng sắt

tại nhà thờ Chúa hoá bánh và cá ra nhiều

ở Israel bị lấy mất

 

Thánh giá bằng sắt tại nhà thờ Chúa hoá bánh và cá ra nhiều ở Israel bị lấy mất.

Hồng Thủy

Tabgha (Vatican News 23-08-2021) - Vào đêm 18 rạng sáng ngày 19 tháng 8 năm 2021, Thánh giá bằng sắt được rèn dính vào một bàn thờ đá ở bên ngoài nhà thờ Chúa làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều ở Tabgha, trên bờ hồ Tibêria, Israel, đã bị đánh cắp. Nhà thờ nằm trong phần đất thuộc tài sản của dòng Biển Ðức. Sự việc được một đan sĩ của đan viện phát hiện vào sáng ngày 19 tháng 8 năm 2021.

Trang web của dòng Phanxicô tại Thánh Ðịa cho biết Thánh giá được gắn chặt vào phiến đá bazan của bàn thờ bên ngoài nhà thờ. Theo nhà báo Andrea Krogman, người lấy nó đi phải dùng rất nhiều sức lực. Nhiều khả năng thủ phạm đột nhập từ bờ biển hay bằng thuyền từ hồ Tibêria. Do đó, động lực của hành động này chắc chắn không phải là một tai nạn nhưng là một hành động khiêu khích có chủ ý.

Sự việc ngay lập tức được báo cho cảnh sát Israel. Thật không may, các camera giám sát khu vực của tu viện đã không thể quay được hành động này.

Lên án hành động thù ghét

Wadie Abunassar, phát ngôn viên của Hiệp hội các lãnh đạo Công giáo tại Ðất Thánh, đã lên án sự việc là một "hành động thù hận dường như đã được thực hiện bởi những người ghét Thánh giá. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát điều tra nghiêm túc và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý".

Giáo dục tất cả tôn trọng các biểu tượng của các tôn giáo khác

Thông cáo của Hiệp hội các lãnh đạo Công giáo tại Thánh Ðịa nói thêm: "Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các cơ quan quan tâm và có trách nhiệm, bao gồm Nhà nước, các nhân vật giáo dục và tôn giáo, thực hiện việc giáo dục mọi người tôn trọng các biểu tượng và niềm tin của người khác. Chúng tôi cầu xin Chúa soi sáng tâm trí của những kẻ thù ghét và hướng dẫn họ trên con đường yêu thương và tôn trọng mọi thụ tạo của Người".

Vụ đốt nhà thờ vào năm 2015

Vào đêm ngày 18 tháng 6 năm 2015 nhà thờ đã bị phóng hỏa và bị thiệt hại nghiêm trọng. Trên tường những kẻ phá hoại đã để lại dòng chữ bằng tiếng Do Thái với nghĩa "sùng bái ngẫu tượng". Sau một tháng điều tra, hai thanh niên Do Thái có liên quan đến phong trào chủ nghĩa dân tộc cực đoan được gọi là "Thanh niên của những ngọn đồi", một phong trào hoạt động từ năm 2013 và có thái độ chống đối Kitô giáo rõ rệt, đã bị bắt giữ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page