Vào năm 2030

thế giới sẽ thiếu 4.7 triệu trẻ nữ

 

Vào năm 2030 thế giới sẽ thiếu 4.7 triệu trẻ nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 09-08-2021) - Trong vòng gần 10 năm nữa, tức là khoảng năm 2030, thế giới sẽ thiếu khoảng 4.7 triệu thiếu nữ, vì nạn phá thai chọn giống, loại bỏ các bào thai nữ, nhất là tại miền đông nam Âu châu, nam và đông Á châu.

Tin trên đây do Ðài phát thanh Thụy Sĩ (Schweizer Rundfunk), truyền đi hôm 07 tháng 8 năm 2021, trích thuật nghiên cứu của "Tạp Chí y khoa Anh quốc" (British Medical Journal).

Cùng với sự suy giảm số trẻ nữ sinh ra, số hài nhi nam sinh ra sẽ tăng thêm một phần ba. Tình trạng trai thừa gái thiếu này sẽ đưa tới hậu quả là sự gắn kết xã hội sẽ bị suy giảm, và xu hướng sử dụng bạo lực và những hành động phản xã hội có thể gia tăng. Những vụ phá bào thai nữ đã gia tăng trong 40 năm qua, do ảnh hưởng của quan niệm văn hóa trọng nam khinh nữ, nhất là tại Ðông và nam Á, như tại Trung Quốc và Ấn Ðộ, cũng như tại miền đông nam Âu châu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page