Giáo hội tại Ấn Ðộ cử hành "ngày tang chế"

vì luật cho phá thai tại Ấn Ðộ

 

Giáo hội tại Ấn Ðộ cử hành "ngày tang chế" vì luật cho phá thai tại Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (RVA News 09-08-2021) - Ngày 10 tháng 8 năm 2021 là kỷ niệm 50 năm ban hành luật cho phá thai tại Ấn Ðộ. Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, đã kêu gọi các giám mục tại nước này cử hành một "ngày tang chế" toàn quốc.

Trong thư gửi các giám mục Ấn, Ðức Hồng y Gracias nhắc lại rằng "hàng triệu vụ phá thai đã xảy ra từ khi có luật cho phá thai và xu hướng loại bỏ sự sống này dường như không có dấu hiệu giảm bớt". Mục đích "ngày tang chế" là để biểu lộ sự đau buồn vì nạn giết hại các thai nhi không được mong muốn, và thăng tiến một tâm thức bênh vực sự sống trong xã hội. Thư của Ðức Hồng y Chủ tịch cũng đề nghị một vài sáng kiến để cử hành ngày để tang này.

Bác sĩ Pascoal Carvalho, ở thành phố Mumbai, thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, bình luận rằng: "Bất kỳ sự can thiệp y khoa nào đều phải nhắm đến mục đích cứu sống. Ðịnh nghĩa phá thai là một sự can thiệp y khoa là một cách thức tinh tế để che đậy một hành vi kinh tởm đối với một con người vô phương thế tự vệ". Bác sĩ Carvalho cũng nhận định rằng ban đầu luật Ấn Ðộ chỉ cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 20, nhưng hồi tháng Ba năm nay, luật được tu chính để cho phép phá thai đến tuần thứ 24, tức là đến tháng thứ 6". Bác sĩ nhấn mạnh rằng: "Ngay từ lúc mới thụ thai, tức là từ ngày đầu tiên trong cuộc sống nơi cung lòng mẹ, hài nhi đã là người và có cùng các quyền như những người lớn".

(Asia News 7-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page