Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

phê bình các võ khí tự động

 

Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc phê bình các võ khí tự động.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 08-08-2021) - Phái bộ thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ phê bình các võ khí tự động không đáp ứng các nguyên tắc về nhân đạo và lương tâm, đặc biệt là các võ khí như "đám máy bay" nhỏ không người lái "kamikaze".

Lập trường trên đây được Phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hôm 03 tháng 8 năm 2021, nhân khóa họp năm 2021, của các chuyên gia chính phủ về các hệ thống võ khí giết người tự động, thuộc hiệp ước liên quan đến một số võ khí qui ước: "Ngay từ đầu cuộc thảo luận về các loại võ khí đó, Tòa Thánh vẫn liên tục nhấn mạnh rằng những thách đố do các kỹ thuật mới đề ra trong lãnh vực này, không chỉ giới hạn vào lãnh vực công pháp quốc tế về nhân đạo mà thôi, nhưng còn tạo nên những hệ luận trầm trọng đối với hòa bình và sự ổn định".

Phái bộ Tòa Thánh nhắc đến viễn tượng "người ta có thể sử dụng những "đám máy bay nhỏ không người lái", gọi là "máy bay thần phong tự sát", trang bị các võ khí tự động bắn và nổ tại những khu vực thành thị, gây ra những nguy hiểm trầm trọng cho các thường dân. Nếu các loại võ khí đó được sử dụng mà không có sự giám sát trực tiếp nào của con người, thì chúng có thể có những sai lầm trong việc nhận diện các mục tiêu đã dự kiến. Chính ý niệm một đám võ khí tự động càng làm gia tăng rủi ro, vì bản chất tình cờ, ngẫu nhiên (stochastic, random) của một bầy, một đám, có thể mang lại những thương tích thái quá và bừa bãi, trái ngược với công pháp quốc tế về nhân đạo".

Theo chiều hướng đó, Phái bộ Tòa Thánh nhận xét rằng nơi các nhà khoa học nổi bật, kỹ sư, các nghiên cứu gia và quân nhân, các nhà luân lý đạo đức, cũng như cộng đồng xã hội dân sự ngày càng ý thức về nguy cơ vừa nói: càng ngày càng có những trường hợp các nhân viên và chủ xí nghiệp, vì lý do luân lý đạo đức, chống lại một số dự án liên quan đến việc trang bị các võ khí gọi là "thông minh nhân tạo".

Theo Phái bộ Tòa Thánh, hiển nhiên sự gia tăng ý thức này là một sự thay đổi nhận thức của quần chúng, nó là một sức mạnh lôi kéo việc thực hiện và phát triển công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong khi các hệ thống võ khí tự động có thể được coi là võ khí "bình thường", theo nghĩa tĩnh của từ này, và vì thế được coi là có thể chấp nhận được, tuy không bị cấm rõ ràng, nhưng về phương diện luân lý, các giá trị tinh thần và kinh nghiệm của các nhân đức quân sự, đó vẫn là điều không được phép sử dụng".

(Vatican News 6-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page