Ðức Tổng giám mục San Francisco

phê bình những chống đối Ðức Thánh cha

 

Ðức Tổng giám mục San Francisco phê bình những chống đối Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Francisco (RVA News 08-08-2021) - Ðức cha Salvatore Cordileone, Tổng giám mục giáo phận San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, bày tỏ đau buồn vì có những tín hữu phản ứng thiếu kính trọng đối với những hạn chế do Ðức Thánh cha Phanxicô đề ra, về việc cử hành thánh lễ Latinh, theo nghi thức trước Công đồng chung Vatican II.

Ðức Thánh cha đề ra những hạn chế về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, trong Tự sắc "Traditionis custodes", Những người gìn giữ truyền thống, công bố ngày 16 tháng 7 năm 2021, thay đổi quyết định trước đó của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Trong thông cáo công bố hôm 05 tháng 8 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Cordileone viết: "Từ sau khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô công bố tự sắc 'Traditionis custodes', tôi đau lòng vì một số câu trả lời thiếu kính trọng, một số câu trả lời có cả những lời tấn công mạ lỵ đối với Ðức Giáo hoàng. Tôi ủng hộ Ðức Giáo hoàng Phanxicô và mối quan tâm của ngài làm sao để những người bị thu hút vì những hình thức truyền thống của việc phụng vụ Công giáo, cũng khẳng định giá trị của nghi thức mới trong việc cử hành thánh lễ, và của chính Công đồng chung Vatican II".

"Trong tư cách là thủ lãnh hữu hình của Giáo hội, Ðức Giáo hoàng có một cái nhìn tổng quát về đời sống Giáo hội và có thể nhận thấy có những điều chúng ta không thể thấy từ nhãn giới địa phương của chúng ta".

Ðức Tổng giám mục Cordileone là giám mục đầu tiên tại Mỹ cho phép tiếp tục duy trì việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền Công đồng trong giáo phận của ngài như cho đến nay, sau khi có Tự sắc của Ðức Thánh cha, và Ðức Tổng giám mục cho biết ngài đáp ứng nhu cầu và ước muốn chính đáng của các tín hữu. Ngoài ra, ngài cũng quyết định lễ Latinh theo nghi thức cũ sẽ được cử hành mỗi tháng một lần, tại Nhà thờ chính tòa giáo phận San Francisco. Trong Tự sắc, Ðức Thánh cha để tùy thuộc quyết định của mỗi giám mục giáo phận, và nhấn mạnh đến sự hiệp nhất cần duy trì trong việc cử hành thánh lễ, bất luận theo hình thức cử hành nào.

Ðức Tổng giám mục giáo phận San Francisco nói thêm rằng: "Mọi tín hữu Công giáo đều có nhiệm vụ chứng tỏ lòng kính trọng đối với Ðức Thánh cha, cũng như tỏ ra kiên nhẫn và thông cảm đối với nhau, bất kể họ chọn hình thức nào để cử hành thánh lễ".

(CNA 5-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page