Lãnh tụ đảng CDU tại Quốc hội Liên bang Ðức:

Tự đo tôn giáo bị hạn chế nhiều

 

Lãnh tụ đảng CDU tại Quốc hội Liên bang Ðức: Tự đo tôn giáo bị hạn chế nhiều.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 06-08-2021) - Trưởng nhóm các đại biểu thuộc đảng Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, CDU, tại Quốc hội Liên bang Ðức, ông Volker Kauder, tuyên bố rằng tự do tôn giáo tại nhiều nước trên thế giới ngày càng bị đe dọa.

Tuyên bố với báo "Tiếng Nói miền Heilbronn" (Heilbronner Stimme), hôm 05 tháng 8 năm 2021, ông Kauder nhận định về tình hình tự do tôn giáo trong 30 năm qua, và nói rằng: "Tuy có một số cải tiến, ví dụ tình trạng các tín hữu Kitô Copte tại Ai Cập, nhưng nói chung, tình hình tự do tôn giáo trở nên đồi tệ hơn, chẳng hạn trào lưu Hồi giáo cực đoan tại Á châu đang gây lo âu".

Ông Kauder cũng nhận xét rằng đề tài tôn giáo ngày càng bị gắn liền với quốc tịch hoặc quốc gia chủ nghĩa. Ví dụ tại Ấn Ðộ, người ta quan niệm chỉ có người Ấn giáo mới có thể là một công dân Ấn Ðộ tốt. Một ví dụ khác, như tại Ba Lan và Hungary, có những người chủ trương chỉ đón nhận những người tị nạn là Kitô hữu. Xu hướng đó tại Âu châu là điều trái ngược với hệ thống giá trị Kitô. Tự do tôn giáo đã nảy sinh tại Âu châu này và là kết quả của nhiều thế kỷ tranh đấu".

Sau 30 năm làm đại biểu tại Quốc hội liên bang Ðức, ông Kauder cho biết không ra tranh cử tiếp để ở lại quốc hội, nhưng ông sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo và còn tiếp tục lên tiếng về vấn đề này trong tương lai. Ðể có thể nhận thức rõ ràng chứ không phải chỉ qua sách vở, ông Kauder lại viếng thăm nhiều nước.

(KNA 5-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page