Tưởng niệm 7 năm các tín hữu Kitô Irak tị nạn

 

Tưởng niệm 7 năm các tín hữu Kitô Irak tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ninive (RVA News 06-08-2021) - Trong những ngày này, các cộng đoàn Kitô tại vùng Bình nguyên Ninive, ở miền bắc Irak, tưởng niệm 7 năm biến cố đau thương: hàng trăm ngàn Kitô hữu tại vùng này phải bỏ gia cư, bỏ lại mọi sự, vội vã tị nạn lên vùng Kurdistan để tránh cuộc xâm lăng và bách hại của lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS.

Trong đêm mùng 6 rạng ngày 7 tháng 8 năm 2014, hơn 100,000 tín hữu Kitô phải tị nạn đến thành Erbil, thủ phủ miền Kurdistan để tránh nạn lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS. Lực lượng này trước đó đã chiếm Mosul, là thành phố lớn thứ ba của Irak.

Cho đến nay, 7 năm đã trôi qua, nhiều tín hữu Kitô tị nạn tại vùng Erbil vẫn chưa trở về vùng Bình nguyên Ninive, vì tình trạng an ninh vẫn chưa được hoàn toàn bảo đảm. Tuy lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh tan, nhưng vẫn còn những nhóm dân quân thân Iran hoạt động. Ngoài ra, vẫn còn những nhà và khu vực bị gài bom mìn chưa được tháo gỡ.

Hồi thượng tuần tháng Ba năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng thăm các tín hữu tại thành Erbil và vùng Bình nguyên Ninive, mang lại một sự tin tưởng, phấn khởi và hy vọng cho các Kitô hữu, và đó cũng là lần đầu tiên nhiều người dân ở Irak nhận thấy có sự hiện hữu của các Kitô hữu tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, cha Renato Sacco, thuộc Phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, nhìn nhận rằng việc tái thiết và hồi hương đối với các tín hữu Kitô vùng Bình nguyên Ninive sẽ còn lâu dài và vất vả. Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha là một dấu chỉ, giúp các Kitô hữu Irak ý thức rằng họ không bị lẻ loi, tuy rằng họ vẫn còn phải đương đầu với nhiều vấn đề khác, đó là nạn tham nhũng trong giới chính trị. Tháng Mười tới đây, có cuộc bầu cử quốc hội tại Irak. Ðức Hồng y Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, đã lên tiếng kêu gọi các đảng phái chính trị Kitô đoàn kết để có thể có một tiếng nói chung.

(Vatican News 5-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page