Hội đồng liên tôn Nam Sudan tố giác tệ nạn

 

Hội đồng liên tôn Nam Sudan tố giác tệ nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Equatorial (RVA News 06-08-2021) - Hội đồng liên tôn và Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô ở bang Nam Equatorial, thuộc Nam Sudan kêu gọi chính quyền nước này mau lẹ tái lập hòa bình và trật tự, trước đình trạng tàn phá, giết người, bạo lực và tản cư tại nước này.

Nam Sudan được độc lập cách đây 10 năm, tách rời khỏi nước Sudan ở miền bắc. Nhưng trong những năm qua, đất nước này càng lún sâu trong bạo lực. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 04 tháng 8 năm 2021, các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác ở bang Tây Equatorial của Nam Sudan cho biết: "Những điều mà chúng tôi đang chứng kiến là triệu chứng của một loạt các yếu tố không thể bị làm ngơ không biết đến. Trong số đó có lịch sử đau thương của đất nước, nạn tham nhũng kinh niên, những cuộc tranh giành chính trị nội bộ, sự suy đồi luân lý, thiếu tôn trọng luật pháp, tình trạng kinh tế suy sụp, lại thêm đại dịch Covid-19, càng làm cho trầm trọng hơn."

Thông cáo cho biết: "Bạo lực xung đột giữa các bộ tộc ở huyện Tombura đang gây tàn phá, chết chóc, thiêu hủy, gây đau khổ cho các anh chị em, chứ không gây hại cho những thành phần ưu tú và những chính trị gia thủ lợi."

Ký tên vào thông cáo trên đây, có Ðức Tổng giám mục Samuel Peni của Giáo hội Tin lành Luther, ở Yambio và cũng là Chủ tịch Hội đồng đại kết tỉnh Tây Equatorial, Ðức cha Barani Eduarto Kussala, Giám mục Công giáo của giáo phận Tombura-Yambio, Chủ tịch Hội đồng liên tôn về hòa bình tại bang này. Thông cáo có đoạn viết: "Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực và về lâu về dài không giải quyết được các vấn đề cấp thiết của đất nước. Chúng tôi, các vị lãnh đạo Kitô không thể im lặng trước những đau khổ của các tín hữu. Chính phủ Nam Sudan ở đâu, khi các cộng đoàn trong nước gây chiến với nhau? Ðâu là sự thật sau những bạo lực vô lý ấy?"

Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nói rằng: "Nhân dân Nam Sudan mệt mỏi vì những lời hứa suông. Tự do mà chúng ta tranh đấu từ lâu để đòi hỏi nay đang bị lâm nguy. Tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn này phải chấm dứt. Chúng tôi kêu gọi toàn dân Nam Sudan, đặc biệt tại huyện Tombura hãy ngưng bạo lực. Bạo lực không bao giờ làm cho chúng ta tiến bộ được".

(Fides 4-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page