Hội đồng tu sĩ Cuba tố giác

nạn giam giữ không xét xử

 

Hội đồng tu sĩ Cuba tố giác nạn giam giữ không xét xử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Havana (RVA News 06-08-2021) - Hôm 04 tháng 8 năm 2021, Ban chấp hành Hội đồng tu sĩ nam nữ tại Cuba tố giác rằng sau vụ biểu tình hôm 11 tháng 7 năm 2021, phản đối chính sách của chính quyền, cho đến nay vẫn còn nhiều người bị giam giữ, nhiều người đang bị điều tra, và có những người khác bị trừng phạt nặng nề.

Ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2021, dân chúng Cuba đã đồng loạt xuống đường tại 25 thành phố trong nước để phản đối tình trạng khan hiếm lương thực, thuốc men và những hạn chế ngặt nghèo vì đại dịch Covid-19 tại nước này. Nhiều người tham gia biểu tình bị đánh đập và hàng trăm người bị bắt. Do vậy, chính phủ đã phải nới rộng việc nhập khẩu lương thực sau đó.

Trong thông cáo hôm thứ Tư, 04 tháng 8 năm 2021, Ban chấp hành Hội đồng tu sĩ Cuba kêu gọi chính quyền trả tự do cho những người bị bắt giữ, chỉ vì họ thi hành một quyền đã được khoản 56 của hiến pháp bảo đảm, đó là biểu tình ôn hòa. Ngoài ra, Hội đồng tu sĩ cũng kêu gọi tuân hành luật pháp và các qui luật về việc xét xử đúng đắn, để ý đến tuổi tác và tình cảnh xã hội của những người tham gia biểu tình. Ngoài ra, điều quan trọng là trong những vụ phạm pháp có bằng chứng hẳn hỏi, xin đừng áp dụng bản án tối đa là luật pháp cho phép, để rồi áp đặt những hình phạt khác với sự cầm tù như hình luật qui định".

(CNA 4-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page