Phong trào liên tôn Philippines

tố giác nạn buôn người

 

Phong trào liên tôn Philippines tố giác nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 05-08-2021) - Phong trào Liên tôn Philippines chống nạn buôn người, gọi tắt là Pimaht, tố giác nạn buôn người tại nước này không phải chỉ là hậu quả của nghèo đói, nhưng còn do nạn tham ô của các cơ quan công quyền.

Phong trào này được thành lập năm 2012 và qui tụ Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, Hội đồng toàn quốc các Giáo hội Kitô và Hội đồng các Giáo hội Tin lành Philippines.

Trong cuộc hội thảo hôm 30 tháng 7 năm 2021, nhân Ngày Thế giới chống nạn buôn người, các vị lãnh đạo Kitô đã thỉnh cầu tổng thống Rodrigo Duterte bài trừ nạn buôn người, kể cả bằng biện pháp sa thải các công chức nhà nước nhận tiền hối lộ của các tay buôn người.

Các tham dự viên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường chiến dịch chống nạn nô lệ tân thời, giải quyết tận căn của tệ nạn này, trong các nguyên nhân gây ra tệ nạn này không phải chỉ có tình trạng nghèo đói, nhưng còn có tệ nạn những kẻ buôn người được các công chức nhà nước tham nhũng, che chở.

Theo chỉ số hoàn cầu về nạn nô lệ (Global Slavery Index), có khoảng 784,000 người Philippines sống trong tình trạng nô lệ. Trong khi đó tổ chức "Minh Bạch Quốc Tế" (Transparency International) về nạn tham nhũng xếp Philippines đứng hạng thứ 115 về mức độ thiếu thanh liêm. Ðược xếp hàng đầu là New Zealand và Ðan Mạch, trong khi Việt Nam được xếp hạng thứ 104.

Chúa nhật 1 tháng 8 năm 2021, Ðức Hồng y José Advincula, Tổng giám mục giáo phận Manila, đã tuyên bố trên đài Veritas rằng những công chức nhận tiền hối lộ để che chở những tay buôn người, là những người đồng lõa đối với một tội ác chống lại nhân loại. Ðây là tội ác mà tất cả mọi người đều phải dấn thân bài trừ.

(Vatican News, Ucan 2-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page