Một mục sư Ấn Ðộ

bị người Ấn giáo cuồng tín đánh đập

 

Một mục sư Ấn Ðộ bị người Ấn giáo cuồng tín đánh đập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madhya Pradesh (RVA News 05-08-2021) - Một mục sư Ấn Ðộ tại bang Madhya Pradesh, họp với 3 tín hữu để cầu nguyện, đã bị những người Ấn giáo cuồng tín đánh đập, vì cho rằng họ muốn hoán cải các thổ dân bộ lạc theo đạo Kitô.

Hãng tin Asia News, truyền đi hôm 04 tháng 8 năm 2021, cho biết vụ hành hung này xảy ra trong những ngày qua tại Tichkiya, bang Madhya Pradesh ở miền trung Ấn Ðộ. Theo Hội đồng Kitô toàn Ấn Ðộ (Gcic), nạn nhân là mục sư Bharat thuộc Giáo hội Pentecostal và thuộc bộ lạc Bhilala. Trong lúc mục sư và 3 tín hữu họp nhau trong một nhà để cầu nguyện, thì một nhóm người Ấn giáo cuồng tín đột nhập, cáo buộc mục sư là muốn chiêu dụ dân bộ lạc theo Kitô giáo. Sau một cuộc tranh luận sôi nổi, nhóm người ấy hành hung mục sư và phá hoại nơi cầu nguyện.

Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn Ðộ nói rằng mục sư Bharat sống nghèo và không có phương tiện để dùng bạo lực hoặc tiền bạc để chiêu dụ hay lừa đảo các thổ dân. Ðiều duy nhất mà mục sư có là Tin mừng, trao ban tự do cho những người muốn nghe, vì thế mục sư đã bị đánh đập.

Tại vùng quê ở bang Madhya Pradesh có sự gia tăng những vụ tấn công các Kitô hữu, sau khi chính quyền bang này ban hành luật cấm cải đạo. Theo dân chúng địa phương, luật này được các phong trào và đảng phái Ấn giáo sử dụng vào mục tiêu chính trị, theo ý thức hệ suy tôn Ấn giáo của họ.

Ông George nói rằng: "Ðáng tiếc là các tín hữu Kitô Pentecostal đã bị trở thành mục tiêu của những chiến dịch bạo lực tại nhiều bang ở Ấn Ðộ".

(Asia News 4-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page