Giáo hội Myanmar mời gọi các tôn giáo

tham gia chiến dịch cầu nguyện toàn quốc

 

Giáo hội Myanmar mời gọi các tôn giáo tham gia chiến dịch cầu nguyện toàn quốc.

Hồng Thủy

Yangon (Vatican News 4-08-2021) - Số ca nhiễm Covid-19 tại Myanmar đang gia tăng mạnh mẽ, bên cạnh các cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế xã hội, nhân quyền và nhân đạo nghiêm trọng do cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021 gây ra, khiến cho tình cảnh của Myanmar càng thêm tồi tệ. Các giám mục Myanmar đang kêu gọi tín hữu Công giáo và những người theo các tôn giáo khác cầu nguyện để "đánh động trái tim của tất cả mọi người, mang lại sự chữa lành, hòa bình và hòa giải".

Trong thư kêu gọi được công bố hôm 3 tháng 8 năm 2021, các giám mục Myanmar viết: "Hỡi người dân Myanmar: Chúng ta hãy giơ tay lên trời và cầu nguyện". "Mọi trái tim hãy cất tiếng kêu cầu Chúa cứu tất cả chúng ta". Các giám mục cho biết, chiến dịch cầu nguyện bắt đầu ngay lập tức và kéo dài "ít nhất là hai tuần".

Cuộc chiến duy nhất là chống virus

Thư kêu gọi được ký bởi Ðức Hồng y Charles Bo, tổng giám mục của Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, và Giám mục Phụ tá John Saw Yaw Han của Yangon, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Myanmar. Các giám mục lưu ý rằng chủng virus Delta rất dễ lây lan và đang gây ra cái chết trong bối cảnh thiếu oxy trầm trọng, và kêu gọi sự thống nhất, chấm dứt xung đột và di dời. Các giám mục nói: "Ðây là những thời điểm đe dọa rất nhiều đến phẩm giá và sự sống còn của nhân dân chúng ta. Cuộc chiến duy nhất mà chúng ta cần tiến hành là chống lại virus. Ðối mặt với tình trạng khẩn cấp này, chúng ta hãy trang bị chỉ với bộ dụng cụ y tế, bình dưỡng khí và các hỗ trợ khác cho những người thân yêu của chúng ta". Khi đất nước phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, các giám mục kêu gọi tất cả các nhân viên y tế "tiếp cận với những người đau khổ".

Chạy đến với Thiên Chúa

Ðức Hồng y Bo cho biết các giám mục của Myanmar không phải là các chính trị gia nhưng các ngài chỉ tìm kiếm lợi ích cho người dân. Do đó, ngài kêu gọi "tất cả mọi người tham gia vào một chiến dịch cầu nguyện", nâng cao "bàn tay và trái tim của họ lên Ðấng toàn năng, để được chữa lành". Ngài kêu gọi những người theo các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau "hãy đến với nhau như một cộng đồng" và"hãy để lòng từ bi trở thành tôn giáo chung trong những ngày đen tối này".

Ðức Hồng y mời gọi những người Công giáo của đất nước liên tục cầu nguyện, chầu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi trong các gia đình và cộng đồng. "Chúng ta hãy gõ cửa của Thiên Chúa, để đánh động trái tim của tất cả mọi người, để mang lại sự chữa lành, hòa bình và hòa giải". "Hãy để bàn tay Thiên Chúa chạm đến và phù hộ cho đất nước của chúng ta và bảo vệ người dân của chúng ta khỏi đại dịch và tất cả các thảm họa khác".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page