Các gia đình Ý sẽ hành hương

đến 20 đền thánh Ðức Mẹ trên cả nước

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2021, các gia đình Ý sẽ hành hương đến 20 đền thánh Ðức Mẹ trên cả nước.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 5-08-2021) - Ngày 11 tháng 9 năm 2021, các gia đình Ý sẽ hành hương đến 20 đền thánh Ðức Mẹ trên cả nước. Các cuộc hành hương được tổ chức bởi Uỷ ban gia đình của Hội đồng giám mục Ý, phong trào Canh tân trong Thánh Linh và Diễn đàn các gia đình, như là bước chuẩn bị tiến gần đến Ðại hội Gia đình Thế giới năm 2022 tại Roma.

20 đền thánh trải dài từ bắc xuống nam, ở mọi miền của đất nước, với những đền thánh nổi tiếng như Ðức Mẹ Loreto ở miền Marche, Ðức Mẹ Divino Amore ở Roma, Ðức mẹ Nước mắt trên đảo Sicilia, Ðức Mẹ Mân Côi ở Pompei, miền Campania, vv.

Ðây là sự kiện hành hương đến nhiều trung tâm và phổ biến, với sự chú ý và tôn trọng đến các tâm tình của từng địa phương. Nó không còn là "những cuộc tụ họp quy mô lớn" nhưng là nhiều cử hành cùng lúc ở nhiều địa điểm khác nhau, với sự kết nối lý tưởng trong việc cầu nguyện và trong việc thăng tiến các giá trị gia đình. Ngày Thế giới Ông bà hôm 25 tháng 7 năm 2021 đã được tổ chức như thế. Và đây cũng sẽ là cách diễn ra Ðại hội Gia đình Thế giới, từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 2022.

Chủ đề của ngày hành hương là "Trong sự hiệp thông... niềm vui." 20 cuộc hành hương đến 20 đền thánh lấy lại ý nghĩa của việc cầu nguyện trong gia đình, tôn vinh và sùng kính Ðức Mẹ.

Cao điểm của mỗi cuộc hành hương là Thánh lễ do một giám mục của Hội đồng giám mục miền chủ tế. Ðiểm đặc biệt của cuộc hành hương là nghi thức phó dâng các gia đình, các trẻ em và các thiếu niên cho Ðức Mẹ, vào chiều tối trước ngày bắt đầu năm học mới.

Biểu tượng đẹp nhất và rõ ràng nhất của 20 cuộc hành hương sẽ là "Chuỗi Mân Côi gia đình" khi quy tụ thêm nhiều thế hệ. Ông bà, cha mẹ và con cái cùng nhau - ít nhất đây là điều mong ước - với ước mơ: gửi đến nước Ý một thông điệp lớn về hòa bình và hiệp nhất. (Avvenire 04/08/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page