Hội đồng Giám mục Congo lên án

các cuộc tấn công Ðức Hồng y Ambongo và Giáo hội

 

Hội đồng Giám mục Congo lên án các cuộc tấn công Ðức Hồng y Ambongo và Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 03-08-2021) - Hội đồng Giám mục Cộng hòa dân chủ Congo tố giác sự thụt lùi lớn trên con đường quốc gia pháp quyền trong những tháng gần đây, với những vụ tấn công Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa và các giám mục nước này, cũng như nhiều nơi thờ phượng.

Hôm 02 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Congo nói rằng những cuộc tấn công ấy do các giới lãnh đạo và chiến binh của đảng Liên hiệp dân chủ và tiến bộ xã hội, gọi tắt là UDPS, đảng của Tổng thống Congo, đối với lập trường của Giáo hội Công giáo trong tiến trình chỉ định chủ tịch Ủy ban tuyển cử toàn quốc độc lập, gọi tắt là CENI, là vi phạm quyền tự do ngôn luận và phá hoại nền dân chủ của đất nước. Các giám mục xác quyết rằng Ðức Hồng y Ambongo không có lập trường riêng, nhưng điều ngài tuyên bố là lập trường của Hội đồng Giám mục Congo trong sứ vụ ngôn sứ.

Chúa nhật 1/8 trước đó, nhà của Ðức Hồng y Ambongo đã bị một nhóm người trẻ phá hoại và xâm phạm. Chúng hô những khẩu hiệu xúc phạm đến Ðức Hồng y. Hôm trước đó, ông Augustin Kabuya, Tổng bí thư đảng UDPS đã có những lời tấn công Ðức Hồng y và cha Donatien Nshole, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, cho rằng hai vị muốn chính trị hóa Giáo hội.

Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Congo cũng lên án những vụ phá hoại, xúc phạm đến các nơi thờ phượng và vật dụng thánh, tại 12 nơi trong những tháng gần đây, tại giáo phận Mbuji-Mayi, ở tỉnh Ðông Kasai.

(Vatican News 3-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page