Giáo phận San Francisco

sẽ có lễ Latinh mỗi tháng một lần

 

Giáo phận San Francisco sẽ có lễ Latinh mỗi tháng một lần.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Francisco (RVA News 03-08-2021) - Ðức cha Salvatore Cordileone, Tổng giám mục giáo phận San Francisco, bang California Hoa Kỳ, ấn định mỗi tháng một lần sẽ có thánh lễ theo nghi thức tiền Công đồng, tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Mông Triệu ở địa phương.

Thánh lễ này đã được cử hành vào thứ Ba, 03 tháng 8 năm 2021, lúc 3 giờ chiều, đúng vào giờ Chúa Giêsu chịu chết để cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết.

Bà Maggie Gallagher, Giám đốc điều hành Viện Biển Ðức XVI về Phụng tự và Thánh nhạc, cho biết như trên. Trong thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Cordileone đã hướng dẫn các tín hữu đọc kinh đền tạ vì những tội lỗi và lạm dụng con người xúc phạm đến Thánh Thể.

Ngoài ra, ngày 04 tháng 8 năm 2021, lễ kính thánh Ða Minh, thánh lễ đầu tiên được cử hành theo nghi thức dòng Ða Minh.

Bà Gallagher nói rằng Ðức Tổng giám mục Cordileone ấn định các thánh lễ hằng tháng để đáp ứng lời thỉnh cầu của các tín hữu và số người đông đảo đã trả lời xin làm lễ tiếng Latinh. Có hơn 900 tín hữu đã đăng ký tham dự buổi cầu nguyện đền tạ những tội lỗi xúc phạm đến Thánh Thể. Việc đền tạ được thực hiện bằng cách ăn chay và cầu nguyện.

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã công bố tự sắc giới hạn việc cử hành thánh lễ theo nghi thức trong sách lễ công bố trước Công đồng chung Vatican II. Ngài để cho các giám mục giáo phận quyết định cho giáo phận thuộc quyền về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Ngay hôm đó, Ðức Tổng giám mục Cordileone đã quyết định duy trì các thánh lễ Latinh truyền thống trong giáo phận của ngài, đáp ứng nhu cầu hợp pháp và mong ước của các tín hữu".

Tại Mỹ, cũng có những giám mục cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, như Ðức Hồng y Wilton Gregory, Tổng giám mục giáo phận thủ đô, đã quyết định cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, dự kiến vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, tại Ðền thánh Quốc gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại địa phương. Thánh lễ này dự kiến từ lâu, và do Viện Paulus chuẩn bị, nhưng hôm 02 tháng 8 năm 2021, Ðức Hồng y Gregory rút lại phép cử hành lễ này.

(CNA 2-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page