Biến chủng Delta

giới hạn du lịch tại Israel

 

Biến chủng Delta giới hạn du lịch tại Israel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 03-08-2021) - Biến chủng Delta, với hơn 2,000 ca nhiễm mỗi ngày, khiến chính quyền Israel đang phải đưa ra các biện pháp hạn chế.

Các buổi lễ và sinh hoạt công cộng bị giới hạn; những người lui tới các quán ăn và những nơi thu hút khách du lịch, phải có giấy chứng nhận đã chích ngừa chống Covid-19. Bộ trưởng du lịch, ông Naftali Bennett mạnh mẽ lên tiếng phê bình những người từ chối chích vắcxin ngừa Coronavirus. Ông nói: "Mọi người Israel có thể chích ngừa, phải chấp nhận chích ngừa".

Ðối với những người không được chích ngừa, thì họ phải trả tiền để được xét nghiệm. Chính phủ Israel lập danh sách "đỏ", liệt kê những du khách từ Ấn Ðộ, Nga, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, không được vào Israel. Trong một cuộc thăm dò dư luận, đa số dân Israel muốn đóng cửa hoàn toàn phi trường Ben-Gurion.

Trong khi đó số du khách nội địa Israel tăng vọt. Các bờ hồ Genesereth bị đóng vì quá đông người. Các nhà trọ của tín hữu Kitô ở phía bắc bờ hồ này được hưởng lợi nhờ diễn biến này, trong khi đó các du khách nước ngoài và tín hữu hành hương hầu như vắng bóng hoàn toàn tại Israel, vì đại dịch, ngoại trừ một số nhóm nhỏ được phép. Các tín hữu Kitô này trở thành họa điếm, đến độ Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa đích thân chào thăm họ.

Ðền thờ Thánh Mộ tiếp tục được mở cửa, nhưng các nơi thánh khác ở Jerusalem có phần bị hạn chế. Tuy nhiên, các Kitô hữu tại Thánh địa, cũng như những người thuộc ngành du lịch, tiếp tục hy vọng biên giới Israel sẽ được mở rộng, và khách hành hương có thể trở lại nước này vào mùa thu năm 2021, trung tuần tháng Chín và nhất là vào tháng Mười năm 2021.

(Kathpress 2-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page