Sứ điệp Ðức Thánh

gửi các bạn trẻ quốc tế ở Mễ Du

 

Sứ điệp Ðức Thánh gửi các bạn trẻ quốc tế ở Mễ Du.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-08-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ quốc tế đang tham dự Lễ hội giới trẻ tại Mễ Du hãy can đảm theo Chúa Kitô, xác tín nơi sự sung mãn và hạnh phúc chân thực, khi tận hiến cho Thiên Chúa và giũ bỏ mọi dính bén.

Ðức Thánh cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong sứ điệp gửi hàng ngàn bạn trẻ quốc tế tham dự Lễ hội giới trẻ, gọi là Mladifest, lần thứ 32 đang tiến hành, từ Chúa nhật mùng 1 tháng 8 đến 6 tháng 8 năm 2021, tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du - Medjugorje-, thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina, với chủ đề là lời Ðức Trinh Nữ Maria: "Này con đây". Lễ hội diễn ra ngoài trời và các chương trình được dịch ra 18 thứ tiếng, với các thánh lễ, các buổi học giáo lý, hát thánh ca, thuyết trình, cầu nguyện ban tối, và rước kiệu ban tối.

Thánh lễ khai mạc hôm Chúa nhật 1 tháng 8 năm 2021 do Ðức Hồng y Robert Sarah, người Guinea, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, chủ sự. Phái đoàn các bạn trẻ Ba Lan do Ðức cha Tadeusz Wojda, Tổng giám mục giáo phận Danzica, hướng dẫn.

Trong sứ điệp được công bố trong thánh lễ, Ðức Thánh cha đi từ câu hỏi của chàng thanh niên nói với Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời?" (Xc Mt 19,16-22), và Chúa Giêsu âu yếm nhìn chàng thanh niên và mời gọi: "Hãy đến và theo Thầy!" (Mt 19,21).

Ðức Thánh cha lần lượt phân tích câu trả lời của Chúa Giêsu đối với chàng thanh niên, qua ba giai đoạn để tiến đến cuộc sống vĩnh cửu: trước tiên là yêu mến cụ thể đối với tha nhân, không phải thứ tình yêu do sự tuân giữ các giới răn, nhưng là một tình yêu nhưng không và trọn vẹn.

Tiếp đến là loại bỏ mọi dính bén đối với của cải. Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Nếu con tim còn đầy ắp của cải, thì Chúa và tha nhân chỉ là những "sự vật", vì quá nhiều sở hữu và ước muốn làm nghẹt chúng ta, làm cho chúng ta bất hạnh và không còn khả năng yêu mến."

Sang đến giai đoạn thứ ba, Chúa Giêsu đề nghị với chàng thanh niên một chọn lựa quyết liệt: "Hãy đến và theo Thầy!". Ðức Thánh cha giải thích: "Vấn đề ở đây là trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Ðiều này không có nghĩa là chỉ bắt chước Chúa bề ngoài, nhưng là trở nên đồng hình dạng với Chúa trong chiều sâu, và đón nhận "một cuộc sống phong phú và hạnh phúc, đầy những khuôn mặt những người anh em, chị em, cha, mẹ và con cái, như Tin mừng đã dạy".

Ðức Thánh cha viết: "Theo Chúa Giêsu không phải là một sự mất mát, nhưng là một điều có lợi vô cùng, trong khi ta từ bỏ chướng ngại cản trở hành trình. Nhưng người thanh niên giàu có ấy có một tâm hồn bị giằng co giữa hai chủ: Thiên Chúa và tiền bạc. Sợ rủi ro và lo sợ mất của cải làm cho anh ta rút lui và trở về nhà trong buồn sầu". Và Ðức Thánh cha nhắn nhủ các bạn trẻ rằng:

"Các bạn hãy có can đảm sống tuổi trẻ của mình, trong niềm tín thác nơi Chúa và lên đường tiến bước với Chúa. Các bạn hãy để cho cái nhìn yêu thương của Chúa chinh phục, cái nhìn thương yêu ấy giải thoát chúng ta khỏi sự quyến rũ của thần tượng, những giàu sang giả trá, chúng hứa sự sống, nhưng thực ra chỉ mang lại chết chóc. Các bạn đừng sợ đón nhận Lời Chúa Kitô và nhận lãnh tiếng gọi của Chúa. Ðừng nản chí ngã lòng như chàng thanh niên giàu có trong Tin mừng; trái lại hãy ngắm nhìn Mẹ Maria, là mẫu gương tuyệt hảo về sự noi gương Chúa Kitô, hãy phó thác cho Mẹ, là Ðấng đã thưa với Chúa "Này con đây", đáp lại tiếng Chúa gọi không chút dè dặt hay do dự.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Niềm vui của Tin mừng làm đầy tràn tâm hồn và cuộc sống những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Họ là những người để cho Chúa cứu độ, họ được giải thoát khỏi tội lỗi, sầu muộn, sự trống rỗng nội tâm và sự cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô, luôn nảy sinh và tái sinh niềm vui".

(Rei 2-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page