Bộ Giáo dục Công giáo công bố

Huấn thị về dạy học trực tuyến

 

Bộ Giáo dục Công giáo công bố Huấn thị về dạy học trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-08-2021) - Hôm 02 tháng 8 năm 2021, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố Huấn thị về việc giảng dạy trực tuyến, dành cho các Ðại học và Phân khoa của Giáo hội, xác định những tiêu chuẩn mới và qui tắc để ứng dụng.

Huấn trị mang chữ ký của Ðức Hồng y Tổng trưởng Giuseppe Versaldi và vị Tổng thư ký, là Ðức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani, ngày 13 tháng 5 năm 2021 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu niên học 2021-2022 tới đây, hoặc niên khóa tiếp theo đó, tùy theo các vùng khác nhau trên thế giới.

Huấn thị nhìn nhận rằng: "Việc giảng dạy trực tuyến không phải chỉ là một sự canh tân kỹ thuật, nhưng còn là một yếu tố có khả năng biến đổi sâu rộng nền văn hóa đại học và viết lại lôgíc của các tiến trình giáo dục và học hỏi, cũng như các mục tiêu của việc huấn luyện.

Huấn thị cho biết, từ nay các Ðại học và Phân khoa của Giáo hội, sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục Công giáo, có thể soạn ra học trình, trong đó một phần các môn học có thể được tiến hành dưới dạng trực tuyến, hay giảng dạy từ xa. Huấn thị này có mục đích hướng dẫn và đề ra các qui luật để áp dụng thể thức này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức Tổng giám mục Tổng thư ký Zani cho biết, Tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui Chân Lý, do Ðức Thánh cha Phanxicô ban hành hồi tháng Giêng năm 2018, đã nói đến khả thể giảng dạy trực tuyến từ các Ðại học và Phân khoa của Giáo hội. Ngay từ năm 2018, Bộ đã bắt đầu soạn thảo Huấn thị. Biến cố đại dịch Covid-19 càng là cơ hội để xác định các đường hướng và qui luật để hơn 500 cơ quan giáo dục cao đẳng của Giáo hội ở năm châu, đáp ứng nhu cầu mới. Khoảng 20 chuyên gia từ nhiều nơi trên thế giới đã cộng tác với Bộ trong ba năm để tiến hành việc soạn Huấn thị này, được phê chuẩn để thử nghiệm trong 5 năm.

Ðức Tổng giám mục Zani nhấn mạnh tầm quan trọng của sự huấn luyện trực diện. Ðại dịch càng cho thấy ước muốn của nhiều sinh viên trở lại các lớp học bình thường. Ðiều đó chứng tỏ việc giảng dạy trực diện vẫn là điều cơ bản đối với hoạt động của các Ðại học và Phân khoa của Giáo hội, nhất là đối với cấp thứ I và một phần cấp II đào tạo cơ bản về triết học và thần học, cử nhân và cao học. Cấp III là cấp tiến sĩ, việc giảng dạy trực tuyến có nhiều khả thể hơn. Tiêu chuẩn căn bản là áp dụng từ từ. Và Huấn thị đề ra những chỉ dẫn và qui luật rõ ràng về vấn đề này, kể cả khía cạnh thư viện và ngân hàng dữ liệu, các cơ cấu tin học tối tân, chắc chắn trong các đại học để không bị lèo lái hoặc thao túng.

(Rei 2-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page