Các nhà thờ tại Philippines

lại đóng các thánh lễ trực diện

 

Các nhà thờ tại Philippines lại đóng các thánh lễ trực diện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 02-08-2021) - Chính phủ Philippines tái lập các biện pháp giới nghiêm và hạn chế, gọi tắt là ECQ, tại vùng thủ đô Manila, bao gồm nhiều giáo phận, vì mức độ cao lây nhiễm Coronavirus, do biến thể Delta.

Có hơn 13 triệu người thuộc 16 thành thị bị liên hệ vì các biện pháp này, từ ngày 6 đến 20 tháng 8 năm 2021, theo quyết định công bố ngày 30 tháng 7 năm 2021, của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Phát ngôn viên của chính phủ Philippines, ông Harry Roque, giải thích rằng đó là một quyết định đau thương, nhưng là để mưu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là để tránh tình trạng đầy ứ các bệnh nhân trong các khu điều trị khẩn trương ở các bệnh viện.

Tổng giáo phận Manila và các giáo phận thuộc vùng thủ đô Manila, như Kalookan, Cubao, Paranaque và Novaliches đã quyết định bắt đầu áp dụng trước các biện pháp hạn chế, đóng cửa các nhà thờ kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2021, đồng thời mời gọi các tín hữu ở nhà và tham dự thánh lễ trực tuyến.

Một số nơi tại miền Visayas và Mindanao ở nam Philippines cũng đề ra các biện pháp giới hạn tương tự.

Hai linh mục được hãng tin Ucanews phỏng vấn, nói rằng các biện pháp mới gây thiệt hại lớn cho các cộng đoàn nghèo hơn vì họ đã bị kiệt quệ do những lần phong tỏa trước đây. Một thống kê gần đây xác nhận trong một năm rưỡi vừa qua, số người Philippines bị đói gia tăng. Thực tại này người ta thấy rõ tại miền Visayas và Mindanao, vốn thuộc những vùng nghèo nhất nước.

Sự gia tăng nghèo đói vì Covid-19 cũng được Ðức Hồng y José Advincula, tân Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, nhấn mạnh trong cuộc viếng thăm một khu phố nghèo ở thủ đô. Ngài nói với giới báo chí: "Bao nhiêu người đã mất công ăn việc làm và phương thế sinh nhai. Nhiều người ngã bệnh và bao nhiêu gia đình khóc thương những người thân yêu qua đời. Ðứng trước tất cả những điều đó chúng ta không biết làm gì hơn và xin ai giúp đỡ".

Từ đầu đại dịch đến nay, Philippines có hơn 1 triệu 570 ngàn người bị lây nhiễm Coronavirus và 27,000 người chết.

(Vatican News 1-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page