Các giám mục Congo lên án

các hành động tấn công chống Giáo hội

và Ðức Hồng Y Ambongo

 

Các giám mục Congo lên án các hành động tấn công chống Giáo hội và Ðức Hồng Y Ambongo.

Hồng Thủy

Kinshasa (Vatican News 3-08-2021) - Các giám mục của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án trước các cuộc tấn công mà Giáo hội nước này phải hứng chịu trong những tháng gần đây.

Hôm Chúa Nhật 1 tháng 8 năm 2021, nơi cư trú của Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng Giám mục Kinshasa, đã bị một nhóm thanh niên không rõ danh tính phá hoại với các khẩu hiệu xúc phạm chống lại Ðức Hồng y. Ngày hôm trước, Tổng thư ký Liên minh vì Dân chủ và Tiến bộ Xã hội, ông Augustin Kabuya, đã tấn công Ðức Hồng y. Ông cáo buộc ngài, cùng với cha Donatien Nshole muốn "chính trị hóa" Giáo hội. Các cuộc tấn công có liên quan đến sự khác biệt trong việc tổ chức lại Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ðộc lập (Ceni), chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2023 mà Giáo hội muốn độc lập về chính trị và sự thể hiện của xã hội dân sự.

Trong một tuyên bố được Ðài Okapi đưa tin, Hội đồng Giám mục Congo (Cenco) nói về "hành vi vô trách nhiệm", và kêu gọi các tín hữu "hết sức cảnh giác" và không "bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai".

Hội đồng Giám mục Congo cũng đau buồn bởi các hành vi phá hoại, xúc phạm và trộm cắp các đồ thánh xảy ra liên tục trong bốn tháng qua tại các nhà thờ và các nơi thờ tự khác nhau (tổng số 12) trong Giáo phận Mbuji-Mayi, ở Ðông Kasai. Ðức cha Bernard-Emmanuel Kasanda đã tố cáo các vụ tấn công này trong một lá thư mục vụ được công bố vào ngày 26 tháng 7 khi nói về "những hành vi đáng trách" và "những tội ác thù ghét".

Theo các giám mục, những bạo lực "không thể chấp nhận được" này cấu thành "một cuộc tấn công nghiêm trọng vào tự do tôn giáo và ngôn luận, nhưng cũng là một sự vi phạm dân chủ". Các giám mục khẳng định "đó là một bước lùi lớn trên con đường hướng tới nhà nước pháp quyền mà người Congo khao khát". Do đó, các ngài yêu cầu chính phủ giải quyết vấn đề bằng cách xác định và trừng phạt nghiêm khắc những người có trách nhiệm "để những cuộc tấn công như vậy không bao giờ xảy ra nữa". (CSR_5334_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page