Kitô hữu Iraq tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử

 

Kitô hữu Iraq tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử.

Ngọc Yến

Bagdad (Vatican News 2-08-2021) - Ðảng Kitô giáo hay còn gọi là đảng Beth Nahrain, gồm các nhà lãnh đạo và các nhà hoạt động của các cộng đoàn Kitô giáo ở Iraq, chính thức tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử lập pháp của Iraq, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2021.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Sáu 30 tháng 7 năm 2021, đảng Beth Nahrain cho biết lý do họ quyết định tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới. Theo họ, sau cuộc đàn áp đẫm máu những người biểu tình năm 2019, các lực lượng chính trị, trong đó có đảng Kitô giáo đã yêu cầu: nhà nước phải kiểm soát vũ khí chặt chẽ, những kẻ giết người biểu tình phải bị đưa ra công lý, và tham nhũng phải được giải quyết dứt khoát. Nhưng thực tế, không có yêu cầu nào trong số này được trả lời thỏa đáng, và theo các nhà lãnh đạo của đảng Beth Nahrain, điều dễ dàng dự đoán rằng quá trình bầu cử sắp tới cũng sẽ diễn ra trong những điều kiện không đảm bảo đủ sự minh bạch và công bằng.

Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo của đảng Beth Nahrain còn chỉ ra rằng các thành phần Kitô giáo không được đại diện cách đầy đủ trong quốc hội, họ chỉ có 5 ghế trong số 329 ghế quốc hội, có thể làm cho hoạt động bầu cử bị thao túng, như đã xảy ra trong năm 2018. Trong lần bầu cử đó, các đảng lớn đã chuyển hàng ngàn phiếu của các nhà hoạt động của họ để ủng hộ các ứng cử viên trung thành và tranh giành một trong 5 ghế dành cho Kitô giáo.

Vào giữa tháng 7 năm 2021, Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê, đã bày tỏ lo ngại cuộc bầu cử tiếp theo sẽ bị nhiều cử tri Kitô hữu tẩy chay, vì những gì họ đã chứng kiến trong lần bầu cử năm 2018. Các Kitô hữu cho rằng trong lần bầu cử đó có sự gian lận, niềm tin của họ bị "đánh cắp" từ các ghế quốc hội dành cho ứng cử viên của các cộng đoàn Kitô giáo.

Một cuộc bỏ phiếu chính trị sớm là một trong những yêu cầu của những người biểu tình đã xuống đường vào năm 2019 để chống lại chính phủ. Trong bầu khí nghi ngờ chung này, các nhà bình luận và các nhà hoạt động chính trị đang kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới. (Cath.ch 01/8/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page