Cha Di Noto tố giác nạn buôn người

gia tăng trên mạng

 

Cha Di Noto tố giác nạn buôn người gia tăng trên mạng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sicilia (RVA News 31-07-2021) - Cha Fortunato Di Noto, sáng lập viên Hiệp hội Meter chuyên bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia, cũng như tại các nơi trên thế giới, tố giác rằng đại dịch Covid-19 đang làm gia tăng nạn buôn người trên mạng.

Cha Di Noto năm nay 58 tuổi (1963), cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Camêlô ở thành phố Ávola, giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia, nam Italia. Cha đã sáng lập và làm Chủ tịch Hiệp hội Meter từ 32 năm nay (1989) và đã nhiều lần được Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích.

Lên tiếng hôm 30 tháng 7 năm 2021, nhân Ngày Thế giới chống nạn buôn người, cha Di Noto nói: "Ðại dịch Covid-19 hiện nay, với những ảnh hưởng làm gia tăng nghèo đói và sự mong manh của nhân loại, cũng như những hạn chế tại nhiều nước, đã khiến cho những tên tội phạm biến nạn buôn người thành một doanh vụ ngày càng bành trướng trên Internet, giảm bớt khả năng của các nạn nhân chạy trốn và kêu cứu. Các nạn nhân này thường là trẻ em".

Cha Di Noto cũng nói rằng: "Internet là một trong những đại lộ, trên đó những kẻ bất lương chài mồi, tuyển mộ các trẻ em: hoặc với mục đích nạn mại dâm, hoặc với chủ đích buôn bán cơ phận con người để ghép, hay cưỡng bách lao động. Thật là điều đáng ngạc nhiên vì dư luận và các giới hữu trách im lặng về những dịch vụ buôn người này, sự im lặng đồng lõa và đặc biệt là điều đáng kinh tởm, vì người ta coi nhẹ hoặc không biết đến hiện tượng này".

Theo cha Di Noto, "các kỹ thuật mới đang trở thành đồng minh của nạn buôn người. Tệ nạn này bành trướng trên Internet, và chỉ có một sự cộng tác hữu hiệu giữa các quốc gia, cùng với xã hội dân sự và lãnh vực tư nhân, mới có thể ngăn chặn một trong những hiện tượng, qua đó nạn tội phạm trên mạng được tổ chức với các chi nhánh đông đảo nhất trên toàn thế giới, và cả trên những mạng nổi, được biết đến, cũng như những mạng chìm sâu và các mạng đen".

Linh mục sáng lập Hội Meter giải thích rằng: "Nạn tội phạm trên mạng là một hiện tượng phức tạp và các tội ác về tin học lợi dụng các khả năng cung cấp do Internet và bao gồm nhiều thứ tội phạm, từ các mạng lưới ấu dâm, nuôi dưỡng các dịch vụ buôn bán trẻ em để khai thác tình dục".

Ðứng trước thảm trạng buôn người, cha Di Noto mời gọi: "Hãy hiểu biết và hành động. Có những liên minh, một mạng những người nam nữ thiện chí, đặc biệt là các nam nữ tu sĩ, linh mục và giáo dân, dấn thân trong các giáo phận nơi có nhiều vụ trong tệ nạn này, để cống hiến một con đường thoát thân, tìm lại tự do".

(Sir 30-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page