Hội đồng Giám mục miền Nam Phi

nhóm khóa họp toàn thể

 

Hội đồng Giám mục miền Nam Phi nhóm khóa họp toàn thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 31-07-2021) - Từ ngày 2 đến 7 tháng Tám năm 2021, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi sẽ nhóm khóa họp toàn thể trực tuyến vì đại dịch, và đặc biệt bàn về những căng thẳng chính trị xã hội tại nước eSwatini và Nam Phi, việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2023 và dự luật của Nam Phi về hôn nhân.

Ðây là lần thứ hai, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi nhóm họp trực tuyến, lần đầu hồi tháng Giêng năm 2021.

Ðề tài đầu tiên là tình trạng bi thảm tại tiểu vương quốc láng giềng eSwatini, trước đây gọi là Swaziland: dân chúng biểu tình chống lại vua Mswati III, cai trị từ hơn 30 năm nay, và chính quyền mạnh mẽ đàn áp dân biểu tình làm cho nhiều người chết và bị thương. Các cuộc bạo động bùng nổ sau khi cảnh sát giết một sinh viên hồi tháng Năm năm nay.

Liên Hội đồng Giám mục miền Nam Phi, gồm 8 nước Nam Phi, Botswana, eSwatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, São Tomé và Principe, Zimbabwe, gọi tắt là Imbisa, đã ra thông cáo lên án các vụ giết người mà không xét xử, những vị bắt giam bừa bãi, bắt cóc và tra tấn xảy ra tại nước eSwatini, kêu gọi đối thoại, hòa giải và tìm giải pháp ôn hòa.

Về Nam Phi, các giám mục sẽ bàn tới tình hình bạo động gần đây, với các vụ dân chúng nổi loạn, đập phá, cướp bóc các siêu thị và nhà kho, làm cho hơn 700 người chết và 1,200 người bị bắt. Nguyên do làm bùng nổ những vụ này là việc bắt giam cựu tổng thống Jacob Zuma. Ông bị kết án 15 tháng tù vì tọi xúc phạm đến tòa án, trong vụ xét xử về tội tham nhũng. Cả trong vụ này, các giám mục đã mạnh mẽ tố giác tình thế xáo trộn và kêu gọi mọi kẻ gây ra những vụ cướp phá hãy nhận thức về những thiệt hại họ gây ra cho đất nước.

Sau cùng các giám mục nam Phi sẽ thảo luận về tiến trình 2 năm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2021, ở cấp giáo phận, rồi cấp Hội đồng Giám mục quốc gia, sau đó tới cấp đại lục và cuối cùng sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2023, về đề tài: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Các giám mục sẽ bàn về dự luật toàn quốc Nam Phi về hôn nhân và dự luật Peptuda. Tại Nam Phi hiện có nhiều chế độ hôn nhân: hôn nhân dân sự, hôn nhân theo phong tục khác nhau, tùy theo bộ tộc, và chiếm 3% tổng số các cuộc hôn nhân toàn quốc. Một số bộ tộc tại Nam Phi nhìn nhận chế độ đa thê. Dự luật mới của Nam Phi sẽ được bỏ phiếu vào năm 2024 và du nhập cả chế độ đa phu.

Dự luật Pepuda nhắm thăng tiến bình đẳng và phòng ngừa kỳ thị bất công, khởi sự ngày 17 tháng 6 năm 2021. Dự luật này nhắm buộc các tổ chức tôn giáo, nhân danh bình đẳng, phải thu nhận các những nhân viên có những xác tín trái ngược với xác tin của các tổ chức đó.

(Vatican News 30-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page