Ðức Thánh cha bổ nhiệm

Cựu Phó Tổng thống Ðài Loan

làm thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Cựu Phó Tổng thống Ðài Loan làm thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha bổ nhiệm Cựu Phó Tổng thống Ðài Loan làm thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh.


Vatican (RVA News 31-07-2021) - Hôm 30 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm giáo sư Philip Trần Kiến Nhân (Chen Chien Jen), làm thành viên thực thụ của Hàn lâm viện khoa học của Tòa Thánh.

Giáo sư Trần Kiến Nhân năm nay 70 tuổi (1951), là một tín hữu Công giáo. Sau khi theo học tại Ðại học Quốc gia Ðài Loan ở thủ đô Ðài Bắc, ông đậu tiến sĩ về di truyền học nhân loại và dịch tễ học, tại Ðại học Johns Hopkins, thành phố Baltimore, Hoa Kỳ.

Trong chính phủ Ðài Loan, ông từng giữ các chức vụ Bộ trưởng y tế (2003-2005), Bộ trưởng tại Hội đồng quốc gia về khoa học (200-2008), sau cùng là Phó Tổng thống, từ năm 2016 đến 2020.

Giáo sư Trần Kiến Nhân đã giảng dạy và nghiên cứu trong các lãnh vực dịch tễ học, y khoa phòng ngừa, y tế công cộng và di truyền học con người. Hiện nay, ông là thành viên của Hàn lâm Viện Trung Hoa ở Ðài Bắc. Ông từng làm Phó Chủ tịch của Viện này từ năm 2011 đến 2015.

Ông Trần Kiến Nhân đã giữ vai trò tư vấn trong trận dịch Sars hồi năm 2003. Ông đã được Ðức Thánh cha trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Gregorio và Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem.

Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học được thành lập năm 1603 để thăng tiến các ngành toán học, vật lý và khoa học thiên nhiên cũng như những nghiên cứu có liên hệ tới các vấn đề kiến thức. Chủ tịch Hàn lâm viện này hiện nay là ông Joachim von Braun, 71 tuổi, người Ðức, chuyên gia về canh nông.

(Rei 30-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page