Ðức Hồng y Albert Vanhoye qua đời

 

Ðức Hồng y Albert Vanhoye qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-07-2021) - Ðức Hồng y Albert Vanhoye, dòng Tên, nguyên Viện trưởng Giáo hoàng Học viện Kinh thánh, đã qua đời trưa ngày 29 tháng 7 năm 2021, hưởng thọ 98 tuổi. Ngài là vị cao niên nhất trong Hồng y đoàn.

Ðức Hồng y Vanhoye sinh năm 1923, tại Pháp, gia nhập dòng Tên năm 18 tuổi, và thụ phong linh mục năm 1954. Ngài đậu cử nhân văn chương, triết học, thần học, Kinh thánh và sau cùng là Tiến sĩ Kinh thánh, tại Học viện Kinh thánh ở Roma. Cha Vanhoye giảng dạy Kinh thánh tại Học viện này và làm Viện trưởng từ năm 1984 đến năm 1990.

Năm 2006, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã bổ nhiệm cha Vanhoye làm Hồng y. Với sự qua đi của Ðức Hồng y, Hồng y đoàn hiện còn 220 vị, trong đó có 123 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Lễ an táng của ngài sẽ được Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, Phó Niên trưởng Hồng y Ðoàn, chủ sự lúc 11 giờ sáng, thứ Bảy, 31 tháng Bảy năm 2021.

Ðức Thánh cha chia buồn

Sáng 30 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi điện đến cha Manuel Morujao, Bề trên tu viện thánh Phêrô Canisio, nơi Ðức Hồng y Vanhoye hưu dưỡng, để chia buồn với cộng đoàn cùng với toàn thể dòng Tên, thân nhân và những người quen biết Ðức Cố Hồng y. Ðức Thánh cha nhắc lại và bày tỏ lòng quí mến và ngưỡng mộ đối với Ðức Hồng y, người anh em đã tận tụy phụng sự Chúa và Giáo hội, và Ðức Thánh cha viết: "Với lòng biết ơn, tôi nhớ lại công trình lớn lao của người con thánh Ignatio, như một giáo sư lành nghề, nhà Kinh thánh đầy thế giá, Viện trưởng Giáo hoàng Học viện Kinh thánh được quí mến, người cộng tác mau mắn và khôn ngoan của một số cơ quan trung ương Tòa Thánh. Tôi cũng nghĩ đến lòng yêu mến của Ðức Cố Hồng y đối với sứ vụ giảng thuyết mà người đã quảng đại thi hành, với ước muốn hăng say thông truyền Tin mừng."

Sau cùng, Ðức Thánh cha dâng lời cầu nguyện, xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, đón nhận người tôi tớ trung thành của Chúa vào thành Jerusalem thiên quốc, đồng thời ngài thành tâm ban phép lành Tòa Thánh cho những người khóc thương Ðức Cố Hồng y, và đặc biệt nghĩ đến những người đã yêu mến săn sóc Ðức Hồng y trong thời gian gần đây.

(Vatican News 29.30-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page