Tổ chức Talitha Kum

tiếp tục cứu giúp phụ nữ và trẻ em

 

Tổ chức Talitha Kum tiếp tục cứu giúp phụ nữ và trẻ em.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 30-07-2021) - Tổ chức Talitha Kum, gồm 3,000 nữ tu trên thế giới, đã giúp đỡ và giải thoát cho 17,000 phụ nữ và các trẻ em nạn nhân của nạn buôn người trong năm 2020.

Tổ chức này do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nữ thành lập năm 2009 và hiện có 50 mạng hoạt động tại hơn 90 quốc gia. Ðiều hợp viên tổ chức Talitha Kum hiện nay là nữ tu Gabriella Bottani, người Ý.

Nữ tu nói rằng: "Chúng tôi kêu gọi tất cả những người thiện chí liên kết để đương đầu với những nguyên do gây ra nạn buôn người. Ðặc biệt chúng tôi xin các chính phủ dấn thân nâng đỡ các nạn nhân sống sót, bảo đảm cho họ một nền giáo dục có chất lượng, có những cơ may và giấy phép làm việc, được công lý bảo vệ, được bồi thường, cũng như được trợ giúp về y tế và tâm lý xã hội.

Trong năm 2018, người ta đã phát hiện và tố giác khoảng 50,000 vụ buôn người tại 148 quốc gia, trong thực tế con số nạn nhân cao hơn nhiều, do các mạng tội phạm quốc tế có tổ chức qui củ.

(Sir 29-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page