Giám mục tân cử Hong Kong

mong muốn mang lại sự hiệp nhất

 

Giám mục tân cử Hong Kong mong muốn mang lại sự hiệp nhất.

Ngọc Yến

Hong Kong (Vatican News 29-07-2021) - Cha Stephanô Chu Thủ Nhân, Dòng Tên, Giám mục tân cử của Hong Kong mong muốn mang lại sự hiệp nhất cho cộng đoàn Giáo hội khi đảm nhận trách vụ dẫn dắt Giáo phận Hong Kong vào cuối năm 2021.

Nhận định về hiện trạng Giáo hội Hong Kong, giáo sư Joseph Cheng, cựu giảng viên về khoa học chính trị cho biết, các tổ chức Công giáo là nguyên nhân chính của một số chia rẽ hiện nay trong Giáo hội.

Thực tế, Hong Kong là một thành phố tập trung nhiều cơ sở Công giáo, từ bệnh viện đến trường học và đại học. Ðặc biệt, các trường đại học đã định hình một số hoạt động dân chủ, hình thành niềm tin vững chắc vào công lý và tự do.

Nhưng mong muốn duy trì các cơ sở này cũng đã làm cho một số người Công giáo khác giữ im lặng. Hiện nay, các tổ chức dịch vụ này chủ yếu được chính phủ tài trợ. Vì vậy, trong việc duy trì các hoạt động, Giáo hội Công giáo phải phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Ðiều này dẫn đến việc đôi khi các tổ chức Công giáo phải có một mối quan hệ hợp tác với chính phủ.

Tuy nhiên, ngoài một số hợp tác, có những người Công giáo khác không muốn lệ thuộc chính phủ. Cụ thể năm 2004, Giáo phận Hong Kong đã khởi kiện chính phủ sau khi một sửa đổi được thông qua, theo đó chính phủ muốn giành quyền kiểm soát các trường Công giáo.

Và năm 2019, trong số hơn một triệu người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, có nhiều người Công giáo. Ðiều này cũng được lặp lại trong năm 2020 khi chính quyền ban hành luật an ninh quốc gia.

Với tình trạng này, các vị lãnh đạo Giáo hội ở Hong Kong hiện đang phải đối diện với những chia rẽ trong các cộng đoàn, đồng thời nhận ra rằng "hiện nay tinh thần liên đới còn cần thiết hơn trong thời điểm khó khăn".

Cha Chu, Giám mục tân cử của Hong Kong, người đã được giáo dục, sau đó tham gia giảng dạy và lãnh đạo hành chính trong nhiều năm tại các trường Công giáo trong và ngoài Hong Kong hiểu rõ thực trạng này. Trong một cuộc họp báo sau khi nhận được tin bổ nhiệm, Giám mục tân cử nói, ngài đã nhận thức những căng thẳng và chia rẽ này ở Hong Kong. Theo ngài, "lắng nghe và đồng cảm" là rất quan trọng để hàn gắn sự chia rẽ, đồng thời nói thêm rằng "hiệp nhất không phải là đồng nhất". Ngài bày tỏ: "Thực sự tôi không có kế hoạch lớn về sự hiệp nhất, nhưng tôi tin có Chúa và Chúa muốn chúng ta hiệp nhất". (CNA 28/7/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page