Hoãn lại vụ xử 10 bị can và 4 công ty

tới ngày 5 tháng 10 năm 2021

 

Hoãn lại vụ xử 10 bị can và 4 công ty tới ngày 5 tháng 10 năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-07-2021) - Hôm thứ Hai 26 tháng 7 năm 2021 đã diễn ra phiên tòa đầu tiên xét xử 10 bị can và 4 công ty liên quan đến vụ mua một bất động sản ở Luân Ðôn với mục đích đầu tư, làm cho Tòa Thánh bị thiệt hại hàng trăm triệu Euro.

Trong số các bị can, có Ðức Hồng y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong thánh, và ông René Bruelhart, nguyên là Chủ tịch cơ quan thanh sát tài chánh AIF của Vatican. Các bị can bị cáo về những tội, như tống tiền, tham ô, lường gạt, rửa tiền, lạm dụng chức vụ.

Phiên tòa đầu tiên dài 7 tiếng đồng hồ, kết thúc lúc gần 5 giờ chiều, chỉ có 2 trong số 10 bị can hiện diện là Ðức Hồng y Becciu, và Ðức ông Mauro Carlino. Những bị can khác được các luật sư biện hộ thay mặt. Ðoàn thẩm phán gồm 3 người.

Phiên này được dành cho các vấn đề thủ tục và thiết lập các thành phần liên hệ, trong đó có Phủ Quốc khanh Tòa Thánh, như thành phần dân sự bị thiệt hại, cùng với Viện Giáo Vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, các nhân chứng.

Sau khi tiếp nhận một số vấn nạn do các luật sư phía bị cáo đưa ra, tòa đã quyết định dời phiên xử đến ngày 5 tháng Mười năm 2021, lúc 9 giờ 30.

Về phần luật sư của Ðức Hồng y Angelo Becciu, ông Fabio Viglione đã ra thông cáo nói rằng: "Trong phiên tòa hôm nay, Ðức Hồng y tái bày tỏ sự tín nhiệm đối với tòa án, xét xử công bằng về những dữ kiện cho đến nay chỉ do Ủy viên công tố đưa ra, mà không có sự đối chất nào với những người bào chữa, và theo quan điểm bị can được coi là vô tội cho đến khi bị tuyên án. Ðức Hồng y thanh thản, chờ đợi diễn biến kế tiếp của vụ xét xử để chứng tỏ sự vô tội đối với mỗi lời cáo buộc chống lại ngài. Sau cùng, Ðức Hồng y đau lòng cho biết đã ủy cho luật sư kiện Ðức ông Alberto Perlasca và bà Francesco Immacolato Chauouqui về những lời tuyên bố rất sai lầm và trầm trọng đưa ra, trong các cuộc điều tra của Ủy viên công tố, điều mà Ðức Hồng y chỉ được biết cách đây vài ngày".

Trong thông cáo ngày 2 tháng 4 năm 2021, luật sư của Ðức Hồng y Becciu cho biết, "Ðức Hồng y xác tín mình là nạn nhân của một âm mưu bẩn thỉu, gây hại cho ngài, khiến ngài bị các cơ quan ngôn luận xâu xé chưa từng có, và chỉ nhờ đức tin, Ðức Hồng y mới tìm được sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến cho sự thật này".

Ðức Hồng y Angelo Becciu người đảo Sardegna Italia, năm nay 73 tuổi (1948), nguyên là Sứ thần Tòa Thánh và năm 2011 được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tức là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh, sau Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh. Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp tục lưu nhiệm ngài. Sau đó, ngài được thăng Hồng y và được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh cho đến tháng Chín năm ngoái, 2020, thì bị Ðức Thánh cha Phanxicô yêu cầu từ chức và từ bỏ mọi đặc quyền của Hồng y, kể cả quyền tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng. Ðức Hồng y một mực kêu oan và chờ đợi được xét xử để được làm sáng tỏ mọi lời cáo cuộc.

(Vatican Insider 27-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page