Ðức giám mục giáo phận Oslo:

Chưa thể có tha thứ cho kẻ khủng bố

 

Ðức giám mục giáo phận Oslo: Chưa thể có tha thứ cho kẻ khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Oslo (RVA News 27-07-2021) - Nhân kỷ niệm vụ 10 năm vụ khủng bố giết hại 77 người tại Na Uy, Ðức giám mục giáo phận nhận định rằng chưa thể có tha thứ.

Hôm 22 tháng 7 năm 2021, đã có lễ tưởng niệm lớn được cử hành tại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Tin lành Luther ở Oslo, thủ đô Na Uy, với sự hiện diện của Quốc vương, Hoàng hậu và nhiều thành viên đảng Dân Chủ xã hội. Tổ chức giới trẻ của đảng này bị thiệt hại nhiều nhất trong vụ khủng bố bằng xe bom, do Anders Behring Breivik gây ra, tại khu vực của chính phủ, làm 8 người chết và tiếp theo đó cùng thủ phạm đã bắn chết 69 thiếu niên tham dự trại hè tại đảo Utoeya. Tổng cộng 77 người bị giết hại. Thủ phạm Breivik là một thành phần cựu hữu, đã bị kết án 21 năm tù.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Công giáo Domradio của giáo phận Koeln, bên Ðức, cùng ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ðức cha Bern Ivar Eidsvig, Giám mục giáo phận Oslo nói rằng: "Khi 77 người bị giết, thì tôi không biết có mấy trăm người bị thương tổn sâu đậm trong vụ này. Cả việc tha thứ cho kẻ thủ phạm cũng là vấn đề lớn. "Hối hận và tha thứ gắn liền với nhau. Thế mà nơi thủ phạm vụ sát hại này không hề có hối hận hay thống hối. Trái lại, người ta cảm thấy rằng giả sử có cơ hội, thì hắn lại làm hệt như vậy. Vì thế, tha thứ là điều không thể. Xét về thần học thì có thể, nhưng về phương diện tâm lý thì không".

(KNA 22-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page