Tưởng niệm 5 năm cha Jacques Hamel bị sát hại

 

Tưởng niệm 5 năm cha Jacques Hamel bị sát hại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rouen (RVA News 27-07-2021) - Lúc 9 giờ sáng, hôm 26 tháng 7 năm 2021, Ðức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục giáo phận Rouen bên Pháp, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray, chính tại nơi cha Jacques Hamel bị sát hại cách đây đúng 5 năm, trong lúc cử hành thánh lễ với vài tín hữu.

Cha Hamel, 86 tuổi, đã bị hai tên khủng bố, thuộc tổ chức gọi là "Nhà nước Hồi giáo" bắt quỳ xuống, và chúng giảng một bài bằng tiếng Arập rồi cắt cổ cha. Một trong hai tên đã quay phim hành động tàn ác này. Một nữ tu chạy thoát được và báo động cảnh sát. Một nữ tu khác bị thương nặng trong vụ khủng bố này. Lực lượng đặc biệt của Pháp đã bao vây và bắn chết hai tên khủng bố.

Vụ sát hại cha Hamel đã gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận tại Pháp. Tổng thống Pháp Francois Hollande khi ấy đã điện thoại chia buồn với Ðức Thánh cha.

Hiện diện trong thánh lễ tưởng niệm sáng hôm 26 tháng 7 năm 2021, có bộ trưởng nội vụ Pháp, ông Gérald Darmanin. Buổi lễ được đài truyền hình Công giáo Pháp KTO trực tiếp trình chiếu.

Sau thánh lễ, lúc 10 giờ 30, tại quảng trưởng trước nhà thờ, có một lễ nghi cộng hòa về hòa bình và tình huynh đệ, do chính quyền thành phố địa phương tổ chức để tưởng niệm cha Hamel, với sự tham dự của các giới chức đạo đời.

Lễ tưởng niệm cha Hamel cũng đã được cử hành tại nhiều nhà thờ tại Pháp hôm Chúa nhật 25 tháng 7 năm 2021.

(Francebleu.fr 26-77-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page