Khánh thành khu nghệ thuật

tại Ðền thánh Tử đạo Hàn Quốc

 

Khánh thành khu nghệ thuật tại Ðền thánh Tử đạo Hàn Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Daejeon (RVA News 24-07-2021) - Hôm 20 tháng 7 năm 2021, Khu vực nghệ thuật Công giáo đã được khánh thành tại Ðền thánh Tử đạo Anrê Kim Ðại Kiến (Kim Tae-gon) thuộc giáo phận Ðại Ðiền (Daejeon) ở Hàn Quốc.

Khu nghệ thuật Công giáo mang tên là "Ký ức và hy vọng", được xây trên khu đất rộng gần 22,400 mét vuông, với kinh phí 1 triệu 120 ngàn Mỹ kim, gồm một thánh đường tưởng niệm ở trung tâm và một hội trường 400 chỗ, một phòng biểu diễn nghệ thuật và 2 phòng triển lãm. Khu vực này có một mái nhà thật đẹp, với 13 cánh hoa hồng lớn nhỏ tượng trưng máu các vị tử đạo.

Khu nghệ thuật Công giáo thuộc Trung tâm Ðền thánh Solmoe, hay là "Tác Nhĩ Mặc". Ðây là nơi sinh trưởng của thánh Anrê Kim Ðại Kiến, linh mục đầu tiên của Giáo hội Hàn Quốc chịu tử đạo. Gia đình thánh nhân có 11 người chịu chết vì đức tin, trong đó có cả thân phụ và ông nội. Thánh nhân được rửa tội năm lên 16 tuổi, theo học tại Macao và thụ phong linh mục tại đó, rồi năm 1845, cha Kim Ðại Kiến trở về nước để làm thừa sai. Nhưng chẳng bao lâu cha bị bắt và bị kết án treo cổ tại Hán Thành năm 1846, khi mới được 25 tuổi và làm linh mục được 13 tháng.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng Ðền thánh tử đạo Tác Nhĩ Mặc sáng ngày 16 tháng Tám năm 2014, trong cuộc tông du tại Hàn Quốc.

Lễ khánh thành Khu vực nghệ thuật tại Ðền thánh này hôm 20 tháng 7 năm 2021, nằm trong khuôn khổ một loạt các sinh hoạt của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc để kỷ niệm 200 năm sinh nhật của thánh Anrê Kim Ðại Kiến. Buổi lễ này cũng là dịp để giáo phận Ðại Ðiền tiễn biệt Ðức cha Lazaro Du Hưng Thực (You Heung-sik), nguyên giám mục sở tại, trước khi về Roma nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ trong tháng Tám năm 2021.

(Ucanews 23-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page