Hội đồng liên tôn ở Nam Sudan

kêu gọi chấm dứt xung đột

 

Hội đồng liên tôn ở Nam Sudan kêu gọi chấm dứt xung đột.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tombura-Yambio (RVA News 23-07-2021) - Hội đồng Liên tôn vì hòa bình ở Nam Sudan, do Ðức cha Eduardo Hiiboro Kussala, Giám mục giáo phận Tombura-Yambio làm chủ tịch, tha thiết kêu gọi các phe lâm chiến tạm ngưng chiến tức khắc tại bang Tây Xích Ðạo.

Cuộc xung đột bộ tộc tại bang này bùng nổ trong những ngày, từ 19 đến 22 tháng Sáu năm 2021, và chưa có dấu hiệu lắng dịu, trái lại còn có phần gia tăng cường độ: ngoài các cộng đoàn bộ tộc Azande và Balanda thuộc huyện Tombua, nay cuộc xung đột lan sang thành phố Yambio. Nguyên nhân của những vụ này là những vụ bắn nhau, cướp bóc và tàn phá do nhưng người võ trang vô danh, khiến cho 21,000 người dân, trong đó một nửa là trẻ em, phải bỏ gia cư đi lánh nạn.

Ðứng trước tình trạng đó, Ðức cha Kussala và các thành viên khác trong Hội đồng liên tôn vì hòa bình, đã ra thông cáo hôm 19 tháng 7 năm 2021 nói rằng: "Trong tư cách là các vị lãnh đạo Giáo hội, chúng tôi không bao giờ có thể im lặng trong khi dân chúng bị bạo hành, tính mạng bị đe dọa. Chúng tôi kêu gọi toàn thể Nam Sudan, và huyện Tombura ở bang Tây Xích Ðạo hãy chấm dứt bạo lực hiện nay. Bạo lực này đang tiếp tục leo thang gây lo âu cho mọi người".

Thông cáo cũng đặt câu hỏi: "Chính phủ Nam Sudan ở đâu khi các cộng đoàn chĩa súng hại nhau như thế? Ðâu là sự thật đàng sau bạo lực điên rồ này?"

Hội đồng Liên tôn nhắc nhở rằng: "Các nạn nhân là những người anh em, chị em của chúng ta, chứ không phải là những thành phần ưu tú hoặc các chính trị gia gian dối, không phải chịu bạo lực và tàn phá, không phải chịu đau khổ nào. Chúng tôi kêu gọi: xin anh chị em hãy ngừng bạo lực".

Thông cáo của Hội đồng Liên tôn Nam Sudan tố cáo tình trạng vi phạm luật pháp và trật tự, đó là triệu chứng của một loạt các yếu tố không thể làm ngơ, trong đó có nạn tham nhũng kinh niên, tranh chấp chính trị, luân lý suy đồi, và những hoàn cảnh kinh tế ngày càng trầm trọng hơn, đặc biệt trong tình trạng đại dịch Covid-19.

Hội đồng Liên tôn Nam Sudan gồm các vị đại diện Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Pentecostal, Hồi giáo và các vị lãnh đạo Giáo hội độc lập của Phi châu ở Sudan.

(Vatican News 22-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page