Hội đồng Giám mục Etiopia

kêu gọi ngưng chiến tại miền Tigray

 

Hội đồng Giám mục Etiopia kêu gọi ngưng chiến tại miền Tigray.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Addis Abeba (RVA News 23-07-2021) - Hội đồng Giám mục Etiopia bên Phi châu kêu gọi chấm dứt cuộc chiến từ 9 tháng nay, giữa quân đội chính phủ và lực lượng giải phóng miền Tigray, làm cho hàng ngàn người chết giữa hai bên.

Chiến tranh bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, khi thủ tướng Abiy Ahmed ra lệnh tấn công miền Tigray để trả đũa những vụ tấn công của lực lượng giải phóng Tigray chống một căn cứ quân sự của chính phủ liên bang, ở thành phố Mekelle, thủ phủ bang Tigray. Thủ tướng cũng chủ trương bắt các thủ lãnh chính quyền bang này và phá hủy các kho vũ khí của lực lượng địa phương. Sau 9 tháng xung đột, thủ tướng Abiy chưa đạt được mục tiêu, tệ hơn nữa, chiến tranh từ Tigray đang lan sang miền Afar láng giềng, sau khi lan tới miền Amhara.

Trong thông cáo sau khóa họp, từ ngày 13 đến 16 tháng 7 năm 2021, tại thành phố Mojo, cách thủ đô Addis Abeba 80 cây số về hướng đông nam, Hội đồng Giám mục Etiopia nói rằng: "thật là đau lòng khi hay tin về chiến tranh, trong khi mọi người chúng ta đều muốn được nghe nói về hòa bình và hòa giải. Trong tư cách là chủ chăn, chúng tôi không thể không cảm thấy lo âu và đau khổ vì những gì dân chúng đang trải qua. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước chúng ta và cho an ninh của nhân dân. Ðiều cấp thiết là mọi phe lâm chiến cần chấm dứt bạo lực và cố gắng đạt tới sự sống chung hòa bình với nhau".

Các giám mục cũng khẳng định rằng: "Bạo lực không bao giờ là phương dược để chữa lành những sai lầm và cũng không phải là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Không bao giờ quá trễ để chấm dứt bạo lực, nhìn nhận rằng con đường duy nhất cần theo để mưu ích cho nhân dân chính là hòa bình và hòa giải, đáp ứng những đòi hỏi của sự thật và công lý, xin lỗi và tha thứ, làm những gì cần thiết để tái lập sự tín nhiệm lẫn nhau, nhìn nhận nhau như anh chị em, bất luận họ là ai và bất luận sự bất đồng của chúng ta sâu đậm như thế nào. Cần giải quyết các dị biệt bằng đối thoại và thương thuyết".

Hội đồng Giám mục Etiopia cũng khuyến khích dân Chúa hãy đặt hy vọng nơi Chúa Kitô và khẳng định rằng đó là phương thế duy nhất để chúng ta có thể cùng chữa lành cho nhau như một quốc gia, một xã hội và một Giáo hội".

(CNA 21-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page