3,000 nữ tu phát động chiến dịch

chống nạn buôn người

 

3.000 nữ tu phát động chiến dịch chống nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-07-2021) - Hơn 3,000 nữ tu và giáo dân thuộc liên mạng Talitha Kum bắt đầu phát động chiến dịch qua các mạng xã hội chống nạn buôn người, nhân dịp Ngày Thế giới chống tệ nạn này, sẽ được cử hành vào thứ Sáu 30 tháng 7 năm 2021.

Chiến dịch có khẩu hiệu là "Săn sóc chống buôn người" (CareAgainstTrafficking). Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm 22 tháng 7 năm 2021, nữ tu Gabrielle Bottani, điều hợp viên quốc tế của mạng Talitha Kum, cho biết chính Ðức Thánh cha Phanxicô đã kêu gọi liên mạng này biến "nền kinh tế buôn người thành nền kinh tế chăm sóc" và qua chiến dịch này, các nữ tu và giáo dân muốn đáp ứng lời mời gọi của Ðức Thánh cha. Săn sóc ở đây cũng có nghĩa là giáo dục, kiến tạo cơ may công ăn việc làm, trợ giúp y tế và pháp luật, cho những phụ nữ nạn nhân bị buôn bán, bị đưa vào vòng mại dâm hoặc nô lệ tình dục.

Theo phúc trình do Liên Hiệp Quốc công bố, hồi đầu năm nay về nạn buôn người, thì trong năm 2018 trên thế giới có khoảng 50,000 vụ buôn người được chính thức ghi nhận. Tuy nhiên, con số đích thực cao hơn nhiều, nhất là hiện tượng các trẻ em ngày càng trở thành nạn nhân của hiện tượng này.

Talitha Kum có nghĩa là "Hỡi con, hãy trỗi dậy", câu Chúa Giêsu nói với con gái ông Zairo khi làm phép lạ cho bé hồi sinh. Liên mạng Talitha Kum qui tụ 50 tổ chức chống nạn buôn người tại 90 quốc gia. Năm 2020, các tổ chức này săn sóc khoảng 17,000 nạn nhân và cảnh giác, thông báo cho khoảng 170,000 người về những nguy cơ của tệ nạn này.

(Vatican News, KNA 22-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page