Các Giám mục Mexico phản đối

hợp pháp hoá phá thai của bang Veracruz

 

Các Giám mục Mexico phản đối hợp pháp hoá phá thai của bang Veracruz.

Ngọc Yến

Veracruz (Vatican News 23-07-2021) -Sau cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Ba 20 tháng 7 năm 2021, bang Veracruz của Mexico đã cho phép hợp pháp hoá phá thai trong một số hoàn cảnh, trong 12 tuần đầu tiên của thai kỳ. Các Giám mục lên tiếng phản đối và khẳng định vấn đề này rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận được.

Trong một tuyên bố, Ðức cha Jesús José Herrera Quinones, Giám mục của Nuevo Casas Grandes và là người chịu trách nhiệm về lĩnh vực Sự sống của Hội đồng Giám mục viết: "Chúng ta phải lên tiếng và làm cho mọi người ý thức hơn về vấn đề này. Chúng ta không thể dửng dưng về sự thật này đã diễn ra ở Veracruz. Ðây là một sự bất công nghiêm trọng, một thiệt hại sai lầm không thể chấp nhận được đối với sự sống của con người đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương nhất, cần được bảo vệ nhiều hơn. Chúng tôi rất đau buồn vì một số nhà lập pháp không chú ý đến những lý do khiến người mẹ mang thai cân nhắc việc phá thai. Phá thai không giải quyết được vấn đề gì của người mẹ đang mang thai và chỉ khiến họ trở thành mẹ của một em bé đã chết".

Theo quan điểm đầy đủ về nhân phẩm, Ðức cha Quinones cũng cảnh báo rằng hành động phá thai dễ dãi này đã bỏ qua những mối quan tâm cấp bách nhất của xã hội, đặc biệt liên quan đến tình trạng mất an ninh đang xảy ra ở nhiều khu vực trên đất nước. Hiện nay, vấn đề cần phải quan tâm là nhu cầu sức khỏe của công dân, việc làm cho hàng triệu gia đình, và hoạt động của trường học.

Các Giám mục của Veracruz, thuộc tỉnh Xalapa, cũng can thiệp vào vấn đề tương tự. Các ngài viết: "Hợp pháp hoá phá thai đơn giản là huỷ hoại một sự sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mẹ. Các nhà lập pháp của Veracruz tham gia bỏ phiếu vội vã, lợi dụng cảm xúc của người dân trong giai đoạn bất an này, và áp đặt việc phá thai ở Veracruz. Thay vì giải quyết những vấn đề thực sự và cấp bách như bạo lực và phân rã xã hội, họ lại coi thường và gây nguy hiểm cho hồng ân và quyền sống của tất cả con người, đặc biệt là những người không có khả năng tự vệ". (Sir. 22/7/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page