Tín hữu Công giáo kêu gọi đừng bỏ rơi Mozambique

 

Tín hữu Công giáo kêu gọi đừng bỏ rơi Mozambique.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 22-07-2021) - "Ðừng bỏ rơi dân tộc Mozambique!" là lời kêu gọi cha Angelo Romano đưa ra tại một cuộc họp báo ở Roma hôm 21 tháng 7 năm 2021, trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đe dọa tương lai của Mozambique.

Cha Romano là thành viên của cộng đoàn thánh Egidio. Cộng đoàn này đã hoạt động tại Mozambique hơn 30 năm và đã giúp tạo ra một hiệp định hòa bình tại quốc gia Ðông Nam Phi này vào năm 1992. Theo cha Romano, "triển vọng tương lai của đất nước đang gặp nguy hiểm bởi vì cuộc tấn công khủng bố bắt đầu vào năm 2017 đang gây nguy hiểm cho hòa bình trên khắp đất nước".

Chín thành viên của cộng đoàn thánh Egidio đã bị giết trong các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo ở Mozambique kể từ năm 2019. Các cuộc tấn công gần đây ở miền bắc Mozambique đã được thực hiện bởi nhóm Ansar al-Sunna, mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây gắn nhãn là "ISIS-Mozambique". Nhiều nhà thờ đã bị đốt cháy, người dân bị chặt đầu, các cô gái trẻ bị bắt cóc và hàng trăm ngàn người phải di cư vì bạo lực.

Cha Romano cho biết, "Các du kích Hồi giáo đã đặt mục tiêu của họ là thành lập một nhà nước Hồi giáo. Và điều này đã bắt đầu ở phía bắc, nhưng... họ muốn chinh phục cả nước". Cha nói thêm: "Ở tỉnh Cabo Delgado, mục tiêu của họ là phá hủy kết cấu xã hội hiện có để có thể xây dựng lại theo thiết kế của họ."

Cộng đoàn thánh Egidio

Theo Cơ quan Người tị nạn của Liên Hiệp quốc, gần 800,000 người đã phải di dời vì bạo lực ở Mozambique. Trong những tháng gần đây, cộng đoàn thánh Egidio đã cố gắng đối phó với nhu cầu ngày càng tăng của những người di tản trong nước. Cộng đoàn có mặt ở mọi tỉnh của Mozambique, đang phân phát thực phẩm và thuốc men cho những người di tản nội địa này, chỉ khoảng 10% trong số đó đang ở trong các trại tị nạn của chính phủ.

Cộng đoàn Công giáo thánh Egidio đặc biệt lo ngại về sự gián đoạn giáo dục cho trẻ em phải di dời do bạo lực bởi vì những người tị nạn nội địa không đăng ký không thể đến trường hoặc tiếp cận các dịch vụ của nhà nước.

Cộng đoàn thánh Egidio có những dự án như xây dựng một số trường học và đã có chương trình đăng ký cho trẻ em ở Mozambique. Cộng đoàn cũng muốn tạo học bổng cho các học sinh trung học hiện nay đang ở trong các trại tị nạn và những người đã phải gián đoạn việc học. (CNA 21/07/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page