Ðông Timor chuẩn bị

có trường đại học Công giáo đầu tiên

 

Ðông Timor chuẩn bị có trường đại học Công giáo đầu tiên.

Ngọc Yến

Dili (Vatican News 22-07-2021) - Ðức Tổng Giám mục Virgilio do Carmo da Silva của Tổng Giáo phận Dili cho biết Giáo hội Ðông Timor chuẩn bị có trường đại học Công giáo đầu tiên.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ðức Tổng Giám mục da Silva đã trình lên Bộ Giáo dục Ðại học, Khoa học và Văn hóa, những văn bản cần thiết để Bộ cho phép nâng Viện Tôn giáo Công giáo của Tổng Giáo phận lên bậc đại học. Ðức Tổng Giám mục tuyên bố: "Ðây là giấc mơ được thực hiện không chỉ của tôi mà của toàn Tổng Giáo phận Dili. Thực vậy, ý tưởng này đã được ủng hộ và thúc đẩy khi Ðức cha Carlos Filipe Ximenes Belo (1983-2002) và Ðức cố Giám mục Alberto Ricardo da Silva (2004-15) còn dẫn dắt Tổng Giáo phận".

Ðức Tổng Giáo mục Silva cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ bắt đầu với các khoa: khoa học xã hội, giáo dục và nhân văn. Và năm tới chúng tôi sẽ thành lập hai khoa khác là nông nghiệp và y học".

Ngôn ngữ chính cho việc giảng dạy sẽ là tiếng Bồ Ðào Nha. 50 giảng viên, tất cả đều có bằng thạc sĩ và tiến sĩ, đã nộp hồ sơ sơ tuyển để chuẩn bị làm việc trong trường đại học tương lai. Về mặt cơ sở, trường đại học sẽ được tiếp nhận bởi viện giáo dục đại học thánh Giuse ở Balide, ngoại ô Dili.

Ðức Tổng Giám mục da Silva khẳng định 80% đã sẵn sàng. Một viên chức của Bộ Giáo dục Ðại học, Khoa học và Văn hóa cho biết quyết định mở cửa trường đại học mới sẽ được thực hiện chậm nhất trong vòng ba đến sáu tháng.

Ðông Timor là thuộc địa của Bồ Ðào Nha từ thế kỷ XVI. Năm 1975, Ðông Timor bị Indonesia chiếm đóng và trở thành tỉnh thứ 27 của Indonesia một năm sau đó. Sau cuộc bỏ phiếu để tự quyết định số phận đất nước do Liên Hiệp Quốc tài trợ vào năm 1999, Indonesia rút khỏi lãnh thổ và Ðông Timor trở thành quốc gia có chủ quyền được thành lập đầu tiên trong thế kỷ XXI và thiên niên kỷ thứ 3 vào ngày 20 tháng 5 năm 2002. Cùng với Philippines, Ðông Timor là một trong hai nước ở châu Á có đa số người dân theo Công giáo, với 97% trong tổng số khoảng 1.3 triệu dân. (CSR_5115_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page