Ðức Hồng y Sako kêu gọi Irak đoàn kết

 

Ðức Hồng y Sako kêu gọi Irak đoàn kết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 21-07-2021) - Sau vụ khủng bố tối ngày 19 tháng 7 năm 2021, tại một khu chợ ở ngoại ô Baghdad, Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Canđê, tuyên bố rằng: "Không có an ninh cũng chẳng có sự ổn định tại Irak, vụ khủng bố này chỉ là một ví dụ mới nhất. Ðó là một vấn đề luân lý: nạn tham nhũng và giết người vô tội là những hành động vô luân".

Trước đó, Ðức Hồng y Sako đã gửi lời chúc mừng các tín hữu Hồi giáo tại Irak, đồng thời kêu gọi toàn dân nước này đoàn kết để giải thoát đất nước khỏi nạn tham nhũng và xung đột.

Ðức Hồng y Sako chúc mừng nhân dịp các tín hữu Hồi giáo mừng lễ sát tế, Eid al-Adha, tưởng niệm biến cố Tổ phụ Abraham sẵn sàng sát tế con là Isaac, theo lệnh của Chúa. Năm 2021, lễ này mừng vào ngày 21 tháng 7 năm 2021. Sứ điệp của Ðức Hồng y được công bố hôm 20 tháng 7 năm 2021, nhưng tối hôm trước đó, đã xảy ra một cuộc khủng bố tự sát, tại một chợ ở Baghdad làm cho ít nhất 35 người chết và 60 người bị thương. Thủ phạm tự nhận vụ này là lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS. Phần lớn dân ở khu phố Sadr City, ngoại ô Baghdad, là tín hữu Hồi giáo Shiite.

Sứ điệp của Ðức Hồng y Sako có đoạn viết: "Chúng ta có hai con đường: một là hiệp nhất và cộng tác với nhau để đất nước chúng ta được hoàn toàn phục hồi, hai là chúng ta tiếp tục đánh nhau, để mở ra những cánh cửa hỏa ngục. Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi tai ương này".

Ðức Hồng y cũng nhắc đến tình trạng khó khăn về chính trị, an ninh, kinh tế và y tế mà người dân Irak đang phải chịu cũng như tình trạng bất bênh của xã hội.

Cách đây hơn hai tuần, ngày 2 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi tại Vatican. Trong dịp đó, Ðức Thánh cha nhắc đến những lúc hiệp nhất Irak đã trải qua trong cuộc viếng thăm của ngài tại nước này hồi đầu tháng Ba năm nay. Ngài cũng nói rằng sự thăng tiến văn hóa đối thoại toàn quốc là điều cơ bản để thăng tiến sự ổn định và tiến trình tái thiết đất nước".

(Vatican News 20-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page