Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha

tại Hungary và Slovak

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Hungary và Slovak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-07-2021) - Sáng hôm 21 tháng 7 năm 2021, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Hungary và Slovak, từ Chúa nhật 12 đến 15 tháng 9 năm 2021.

Ðức Thánh cha sẽ rời phi trường Fiumicino ở Roma lúc 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật 12 tháng 9 năm 2021 và tới phi trường Budapest của Hungary lúc 7 giờ 45 phút. Sau nghi thức đón tiếp chính thức, ngài sẽ hội kiến với Tổng thống và Thủ tướng Hungary tại Viện bảo tàng nghệ thuật tại thủ đô trong nửa tiếng đồng hồ.

Tiếp đến, Ðức Thánh cha gặp các giám mục Hungary, rồi gặp các đại diện của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô và cộng đoàn Do thái.

Sau đó, lúc 11 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể Quốc tế thứ 52, tại Quảng trường các Anh Hùng ở thủ đô Budapest.

Sau thánh lễ, lúc 2 giờ 30 chiều, Ðức Thánh cha sẽ đáp máy bay và tới thủ đô Bratislava của Cộng Hòa Slovak, vào lúc 3 giờ 30 chiều. Sau nghi thức đón tiếp, Ðức Thánh cha sẽ về Tòa Sứ thần Tòa Thánh lúc 4 giờ 30 để gặp các đại diện các Giáo hội Kitô trong vòng một tiếng đồng hồ, trước khi gặp các tu sĩ dòng Tên vào lúc 5 giờ 30 chiều.

Thứ Hai 13 tháng 9 năm 2021, vào lúc 9 giờ 15 sẽ có nghi thức đón tiếp chính thức tại Phủ Tổng thống Slovak. Ðức Thánh cha gặp riêng Tổng thống, trước khi gặp chung chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại khuôn viên Phủ Tổng thống ở Bratislava.

45 phút sau, Ðức Thánh cha gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên, tại Nhà thờ chính tòa thánh Martino ở thủ đô, rồi viếng thăm Trung Tâm Bethlehem, sau đó, ngài gặp riêng cộng đoàn Do thái.

Lúc 6 giờ chiều, tại Tòa Sứ thần, Ðức Thánh cha sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội rồi Thủ tướng của Slovak.

Thứ Ba, 14 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha bay đến thành phố Kosice ở miền đông Slovak, để cử hành thánh lễ theo nghi lễ Ðông phương thánh Gioan Kim Khẩu, lúc 10 giờ 30, tại Quảng trường trước sân thể thao ở thành phố Presov.

Ban chiều cùng ngày lúc 4 giờ, Ðức Thánh cha sẽ gặp cộng đoàn những người du mục ở thành phố Kosice, rồi gặp giới trẻ tại sân vận động Lokomotiva lúc 5 giờ, trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bratislava.

Sau cùng, thứ Tư, 15 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ ở Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ Sầu Bi, ở Sastin. Sau thánh lễ, Ðức Thánh cha sẽ đáp máy bay lúc gần 2 giờ chiều để trở về Roma, dự kiến vào lúc 3 giờ 30 chiều.

(Rei 21-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page