Logo và chủ đề chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Slovak

 

Logo và chủ đề chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Slovak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Logo và chủ đề chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Slovak.


Bratislava (RVA News 21-07-2021) - Chủ đề được chọn cho chuyến viếng thăm hơn ba ngày của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Cộng hòa Slovak là: "Cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse trên đường tiến về Chúa Giêsu".

Chủ đề này được công bố cạnh huy hiệu cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha: bên dưới có hình một con đường dẫn đến Thánh Giá, con đường ấy ở trong một trái tim màu đỏ, nhắc nhớ tình yêu thương của thánh Giuse và Mẹ Maria, - bổn mạng của Slovak, - đối với Chúa Giêsu.

Bên trên huy hiệu có hình 7 ngôi sao màu đỏ, tượng trưng Bảy Sự Ðau đớn của Ðức Mẹ. Màu sắc của huy hiệu là trắng, xanh dương, và đỏ cũng là màu cờ quốc gia, màu trắng và màu vàng là màu Vatican.

Về chủ đề cuộc viếng thăm: "Cùng Mẹ Maria và thánh Giuse trên đường tiến về Chúa Giêsu": Ðức Mẹ đã yêu thương Chúa Giêsu với trọn tâm hồn và luôn ở cạnh Chúa Con, bất kể nguy hiểm và đau đớn. Các tín hữu Slovak có lòng sùng kính đặc biệt đối với Ðức Mẹ Sầu Bi, hay "Ðức Mẹ Bảy Sự" và qua bao thế kỷ vẫn khẩn cầu Ðức Mẹ.

Ðức Thánh cha Phanxicô, trong Tông thư "Patris Corde", Tấm lòng người cha, đã lưu ý về con tim hiền phụ của thánh Giuse, gương của thánh nhân mời gọi chúng ta hướng về Chúa Giêsu và tìm kiếm Chúa trong đời sống thường nhật. Thánh Gia khích lệ tiến bước trên đường hướng về Chúa Giêsu.

Chủ đề này diễn tả lời nguyện xin Chúa cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Slovak có thể củng cố đức tin và canh tân ước muốn theo chân Chúa Giêsu, Ðấng đã đến "không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình" (Mt 20,28).

(Rei 21-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page