Một nhà thương Công giáo ở Ấn Ðộ bị tấn công

 

Một nhà thương Công giáo ở Ấn Ðộ bị tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bihar (RVA News 21-07-2021) - Khu cứu cấp của một nhà thương Công giáo ở Ấn Ðộ đã bị đóng cửa sau khi một đám công hành hung các nữ tu và nhân viên làm việc tại đây.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 19 tháng 7 năm 2021, cho biết nhà thương Nazareth do các nữ tu bác ái đảm trách ở thành phố Mokama, bang Bihar ở miền đông bắc Ấn, đã bị một nhóm 30 người tấn công hôm 16 tháng 7 năm 2021. Một nhóm mang một người bị thương nặng vì trúng đạn đến khu cứu cấp của nhà thương Nazareth. Sau khi khám bệnh nhân, bác sĩ trực xác nhận tim nạn nhân đã ngừng đập. Ðám đông thì quả quyết rằng tim người ấy còn đập. Họ đe dọa các nhân viên y tế, người bảo vệ và các bệnh nhân khác. Sau đó họ đập phá khu cứu cấp, đánh đập nữ tu Aruna Kerketta làm việc tại đó, trước sự chứng kiến của các nhân viên cảnh sát được gọi tới, nhưng không làm gì.

Bệnh nhân bị thiệt mạng là một người đàn ông 40 tuổi tên là Pankaj Kumar Singh bị bắn trên đường về nhà bằng xe môtô.

Nữ tu Kunath, quản trị nhà thương, nói với hãng Fides rằng: "Thật là một sự mất mát thê thảm một người trẻ chết đột ngột như thế, nhưng cũng là một điều bi thảm khi đe dọa và đánh đập bác sĩ và các nữ y tá trực tại khi cứu cấp như vậy".

Hiện nay, nhà thương Nazareth chỉ có các dịch vụ khám bệnh và khu dành sản phụ khoa. Ngoài ra có các dịch vụ như phòng thí nghiệm, X quang, siêu âm và nhà thuốc cùng với một khu vật lý trị liệu.

Nữ tu Kunnath cho biết nhà thương phục vụ tất cả mọi người dân địa phương, không hề kỳ thị một ai. Bệnh viện có từ 73 năm nay (1948), theo lời mời của Ðức giám mục giáo phận Patna và các cha dòng Tên ở địa phương gửi đến dòng các nữ tu bác ái Nazareth ở bang Kentucky Hoa Kỳ. Ban đầu chỉ có 25 giường, và dần dần tăng trưởng với sự trợ giúp của một cơ quan ở Ðức. Từ đó đến nay hàng trăm ngàn bệnh nhân, hầu hết là dân nghèo, được săn sóc tại đây. Họ đến từ nhiều quận huyện ở bang Bihar và Tây Bengal, và cả từ Népal. Bệnh viện có những lớp đào tạo các y tá và nhân viên y tế.

(Fides 19-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page