Các thánh đường Công giáo Philippines

đánh chuông liên đới với Myanmar

 

Các thánh đường Công giáo Philippines đánh chuông liên đới với Myanmar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 19-07-2021) - Thứ Hai, 19 tháng 7 năm 2021, các nhà thờ Công giáo trên toàn nước Philippines đã đánh chuông lúc 12 giờ trưa và 6 giờ chiều để tỏ tình liên đới với nhân dân Myanmar, theo đề nghị Hội đồng Giám mục Philippines.

Ủy Ban Giám mục Philippines về phụng vụ cũng xin các các tín hữu đọc trong mọi thánh lễ cùng ngày 19 tháng 7 năm 2021, một kinh do Ủy ban soạn để cầu nguyện cho Myanmar.

Trước đó, cha Carlo Del Rosario, Phụ tá Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, cho biết Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục đã phê chuẩn đề nghị tuyên bố "Ngày liên đới với Myanmar".

Tại Myanmar, 19 tháng 7 năm 2021 cũng được gọi là "Ngày các vị Tử đạo" để tưởng niệm các anh hùng quốc gia đã ngã gục, trong đó có Tướng Aung San và nhiều vị bộ trưởng khác hồi năm 1947. Tướng Aung San là vị đã sáng lập quân đội Myanmar, cùng với 8 người khác đã bị sát hại trước khi nước này giành được độc lập hồi năm 1948.

Ngày 30 tháng 5 năm 2021, tại các thánh đường ở Philippines cũng đã có các thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Myanmar, đang chịu đau khổ và bạo lực do cuộc đảo chánh của quân đội Myanmar gây ra.

(Licas.news 19-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page