Giáo hội Philippines đánh chuông

thể hiện tình liên đới với Myanmar

 

Giáo hội Philippines đánh chuông thể hiện tình liên đới với Myanmar.

Văn Yên, SJ

Manila (Vatican News 19-07-2021) - Từ thứ Hai, 19 tháng 7 năm 2021, tất cả các nhà thờ Công giáo của Philippines bắt đầu đánh chuông suốt một tuần vào lúc 12 giờ trưa và 6 giờ chiều, như một dấu hiệu để thể hiện tình liên đới với đất nước Myanmar.

Hội đồng Giám mục Philippines (Cbcp) đã kêu gọi tất cả các giáo xứ làm điều này nhằm đảm bảo rằng đất nước Myanmar không bị lãng quên. Năm tháng sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, lật đổ chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, một cuộc xung đột gay gắt vẫn đang diễn ra, làm cho nhiều người chết, bị thương và mọi thứ bị đình trệ.

Trong dịp này, Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Philippines cũng đã soạn thảo một lời cầu nguyện đặc biệt để có thể được đọc trong các Thánh lễ suốt tuần. Lời cầu nguyện với Chúa Cha hướng đến anh chị em đất nước Myanmar đang trong thời điểm khó khăn gây ra bởi quân đội và Covid-19, những anh chị em đang đau khổ, đói khát, bệnh tật, nạn nhân của bạo lực, phải rời bỏ nhà cửa và phải ly tán.

Ngày 19 tháng 7 năm 2021 được chọn cho sáng kiến này vì đây là "Ngày của những người hy sinh vì tổ quốc" ở Myanmar nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với các anh hùng dân tộc, bao gồm Tướng Aung San, cha của bà Aung San Suu Kyi và được coi là "Cha của Tổ quốc", bị ám sát năm 1947. Hơn nữa, theo thông báo của cha Carlo Del Rosario, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, Hội đồng thường trực của các giám mục Philippines cũng đã thông qua đề xuất chọn ngày này là "Ngày liên đới với Myanmar".

Ðây là lần thứ hai Giáo hội Philippines thể hiện tình liên đới với Myanmar. Trước đó, ngày 30 tháng 5 năm 2021, nhân ngày Lễ Chúa Ba Ngôi, Hội đồng Giám mục Philippines đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện "cho những người đang đau khổ của Myanmar và đặc biệt là cho Giáo hội ở Myanmar".

Theo số liệu mới nhất, tại Myanmar, số người chết sau các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình là hơn 800 người, trong khi những người bị bắt giữ đã vượt quá con số 5 nghìn. Những con số này trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch Covid-19, cho đến nay, đã có hơn 230,000 ca nhiễm trên cả nước, với hơn 5,000 trường hợp tử vong. (CSR_5081_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page