Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi Tổng tu nghị dòng Phanxicô

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Tổng tu nghị dòng Phanxicô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-07-2021) - Trong sứ điệp gửi Tổng tu nghị dòng Phanxicô, hôm 17 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các tu sĩ toàn dòng hãy có cái nhìn đổi mới, đến với những người nghèo khổ, và cởi mở đón nhận tương lai Chúa dành cho chúng ta.

Tổng tu nghị dòng Phanxicô tiến hành từ ngày 3 đến 18 tháng 7 năm 2021, tại Roma với chủ đề: "Canh tân cái nhìn và đón nhận tương lai".

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhắc đến cuộc gặp gỡ của thánh Phanxicô Assisi với những người phong cùi và đã hoán cải từ đó. Ngài viết: "Sự canh tân cái nhìn của anh em chỉ có thể tái khởi hành từ cái nhìn mới như thế, qua đó anh em chiêm ngưỡng người anh em nghèo và bị gạt ra ngoài lề, là dấu chỉ hầu như bí tích sự hiện diện của Thiên Chúa..."

"Tôi khích lệ anh em hãy đi gặp những người nam nữ đang đau khổ trong tâm hồn và thân xác, để trao tặng họ sự hiện diện khiêm tốn và huynh đệ của anh em, không làm những diễn văn lớn, nhưng làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của anh em như những tu sĩ hèn mọn. Hãy đi tới một công trình tạo dựng bị tổn thương, là căn nhà chung của chúng ta, đang đau khổ vì bị bóc lột sai trái các tài nguyên của trái đất để làm giàu cho một thiểu số, trong khi đó lại tạo nên những điều kiện sống lầm than cho nhiều người.

"Anh em hãy ra đi như những người đối thoại, tìm cách kiến tạo những cây cầu thay vì những bức tường, cống hiến món quà huynh đệ và tình bạn xã hội trong một thế giới khó tìm được một con đường dự án chung. Anh em hãy ra đi như những người hòa bình và hòa giải, mời gọi những người đang gieo rắc oán ghét, chia rẽ và bạo lực hãy hoán cải tâm hồn, và anh em hãy cống hiến cho các nạn nhân niềm hy vọng nảy sinh từ chân lý, công lý và tha thứ. Từ những cuộc gặp gỡ ấy, anh em sẽ nhận được sự thúc đẩy để ngày càng sống trọn vẹn hơn Tin mừng, theo lời này vốn là đường đi của anh em, đó là "Cuộc sống và qui luật của các anh em hèn mọn là: tuân giữ Tin mừng thánh của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu Kitô" (Regola bollata, 1,1).

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng nhiều nơi trong dòng Phanxicô đang phải đương đầu với sự giảm sút con số tu sĩ và tình trạng tu sĩ ngày càng già nua, "anh em đừng để cho lo âu, sợ hãi ngăn cản không để anh em cởi mở đón nhận sự đổi mới và tái sinh động mà Chúa Thánh Linh khơi lên nơi anh em và giữa anh em. Anh em có một gia sản tinh thần phong phú khôn lường, ăn rễ sâu trong đời sống theo Tin mừng, cùng với kinh nguyện, tình huynh đệ, sự hèn mọn và lưu động."

(Rei 17-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page